Dịp Tết Nguyên đán:

Nhiều người bị bỏng do sưởi ấm

(Dân trí) - Trong những ngày trời lạnh cắt da cắt thịt dịp Tết Nguyên đán, đã có nhiều trường hợp bị bỏng nặng phải nhập viện do dùng bếp than sưởi ấm. Bệnh nhân đa phần là những người già yếu, sẵn có các bệnh mãn tính.

 Nhiều người bị bỏng do sưởi ấm - 1
Một bệnh nhân bỏng do sưởi ấm đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Ảnh: Tùng Tùng)
 
Theo bác sĩ Nguyễn Như Lâm, chủ nhiệm khoa Hồi sức, Viện Bỏng quốc gia, những trường hợp bỏng phải nhập viện trong dịp Tết chủ yếu là do chủ quan đặt bếp than sưởi ngay dưới gầm giường. Chiều cao của bếp than rất gần với thang giường, rồi đệm, chăn khiến những vật dụng dễ cháy này bắt lửa nhanh chóng. Đang trong giấc ngủ, hoặc người yếu mệt nên phản ứng rất chậm, không tự vùng nhanh ra khỏi giường nên bị bỏng rất nặng.

Như trường hợp của bà Vũ Thị Tuân (Vụ Bản, Nam Định) bị bỏng ở diện rộng, sâu, nhập viện ngay trong những ngày đầu năm, đến giờ hiện vẫn đang phải tiếp tục điều trị. Nguyên nhân cũng là do cụ dùng bếp than sưởi ấm, khi bị bắt lửa đã không kịp phản xạ, đến khi ngọn lửa bùng lên con cháu mới phát hiện.

Vì thế, TS Lâm cảnh báo, khi sưởi cho người già bằng bếp than, quạt sưởi, người chăm sóc cần thường xuyên để ý, kiểm tra. Cũng cần để bếp sưởi ở một vị trí an toàn, cách xa chăn, đệm. Ngoài ra cần lưu ý, phải rất thận trọng khi sưởi bằng bếp than, vì nếu sưởi bếp than mà đóng kín cửa (kể cả than đá hay than củi) thì nguy cơ bị ngạt khí CO2 rất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong do thiếu ôxy. 

Hồng Hải