Nhiều bệnh viện ở Cần Thơ luôn trong tình trạng quá tải

(Dân trí) - Tại các bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện Ung bướu, lượng bệnh nhân đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, gây ra tình trạng quá tải trầm trọng lên đến 5 bệnh nhi chung 1 giường.

Ban văn hóa xã hội, HĐND TP Cần Thơ vừa họp và thông báo tình trạng giám sát các bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ. Kết quả cho thấy các bệnh viện Nhi đồng, Ung bướu, phụ sản đều luôn trong tình trạng quá tải.


Bệnh nhân ngồi chờ khám ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Bệnh nhân ngồi chờ khám ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bệnh viện này thường xuyên quá tải, đặc biệt 3 tháng gần đây lượng bệnh nhi tăng lên đột biến, có nhiều ngày đã xảy ra tình trạng 5 bệnh nhi chung một giường.

Cụ thể, hiện tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ số bệnh ngoại trú tăng 95, bệnh nội trú tăng 23,5%, công suất giường bệnh tăng gần 28% so với cùng kỳ. Các loại bệnh tăng cao là tay chân miệng, sốt xuất huyết...

Tương tự bệnh viện Nhi đồng là bệnh viện Ung bướu, hằng năm lượng bệnh tăng 27%. Chỉ tiêu giao 250 giường bệnh nhưng bệnh viện này phải kê 300 giường và vẫn quá tải. Công suất giường bệnh hơn 124%. Bệnh viện này phải tận dụng các hành lang để làm phòng bệnh, có phòng 7 giường thì có tới 20 bệnh nhân, cao điểm lên hơn 30 bệnh nhân.

Bệnh viện ung bướu Cần Thơ luôn trong tình trạng quá tải
Bệnh viện ung bướu Cần Thơ luôn trong tình trạng quá tải

Còn bệnh viện Phụ sản chỉ tiêu giao 250 giường bệnh, nhưng thực kê lên tới 368 giường. 9 tháng đầu năm 2015, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 147%. Nhằm đáp ứng chuyên môn bệnh viện phải hợp đồng thêm 46 nhân sự.

Lãnh đạo 2 bệnh viện trên đều cho biết, tình hình cơ sở vật chất chật hạn hẹp, xuống cấp, thiếu kinh phí mua sắm trang thiết bị, không đủ biên chế (do giường bệnh thực kê cao hơn giường kế hoạch)…là những nguyên nhân chính gây nên tình trạng quá tải bệnh viện.

Để giảm thiểu tình trạng quá tải, lãnh đạo sở y tế cho biết, năm 2016 sở này sẽ xin cho tăng giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng lên 150 giường, bệnh viện Phụ sản thêm và Ung bướu tăng thêm 100 giường.

Phạm Tâm