Nhiều bác sĩ nản lòng khi điều trị bệnh béo phì

(Dân trí) - Tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn ở thành phố New York City, hơn 40% bác sĩ có “phản ứng tiêu cực” đối với các bệnh nhân béo phì, theo một khảo sát mới nhất.

Nhiều bác sĩ nản lòng khi điều trị bệnh béo phì - 1
Ngày càng có nhiều bệnh nhân Mỹ, ước tính hơn 30%, là người béo phì. Điều này có nghĩa là chỉ số cơ thể BMI (tỉ lệ giữa cân nặng và chiều cao) của họ luôn từ 30 trở lên

 

Trong một cuộc khảo sát 399 bác sĩ Nhi khoa, Nội tiết và Tâm thần học, TS. Melanie Jay và các cộng sự của ông tại trường ĐH Y khoa New York, nhận thấy chỉ có 56% đủ khả năng điều trị bệnh béo phì nhưng chỉ có 46% điều trị thành công.

 

Các bác sĩ Nhi tỏ ra “tích cực hơn” và các bác sĩ tâm thần thì “ít tiêu cực” hơn trong quan niệm điều trị so với các bác sĩ nội tiết. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ đều cảm thấy nản lòng khi điều trị cho bệnh nhân béo phì.

 

Trong tạp chí BMC Health Services Research, các tác giả đã đưa ra giải thích cho tâm lý tiêu cực của các bác sĩ khi điều trị cho bệnh nhân béo phì như sau: “Đầu tiên, các bác sĩ có thể bị vỡ mộng khi nhiều năm điều trị giảm cân cho bệnh nhân mà hiệu quả thu được rất thấp, thậm chí là bệnh nhân tiếp tục tăng cân. Tiếp đó, họ chịu áp lực bởi chính những bằng cấp mà họ có được từ chương trình học cho rằng giảm nhiều số cân nhất mới là thành công”.

 

Minh Thu

Theo Dailymail