Nhiễm trùng khí quản vì hóc dị vật

(Dân trí) - Sáng 18/6, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ chuyên khoa Tai- Mũi - Họng tại bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công một bệnh nhân bị dị vật lớn bám suốt 6 tháng trong khí quản gây khó thở và nhiễm trùng khí quản.

Nhiễm trùng khí quản vì hóc dị vật - 1

Dị vật là một mảnh xương khá lớn

 

Bệnh nhân là ông Võ Dũng (49 tuổi, thường trú tại phường Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được mổ cấp cứu vào chiều qua (17/6), nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, từng cơn và khó thở nguy kịch. Qua tiến hành phẫu thuật nội soi khí quản, phát hiện bên trong khí quản bệnh nhân có một mẫu dị vật khá lớn, theo nhận định là một mảnh xương động vật, mặt trong khí quản có nhiều mủ, nhiễm trùng. Các bác sĩ đã tiến hành lấy thành công dị vật ra khỏi khí quản bệnh nhân và hút sạch mủ.

 

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục ổn định sau phẫu thuật. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân đã có triệu chứng đau ngực, khó thở từ 6 tháng nay, đi chạy cữa nhiều nơi, nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh lý. Đến khi khó thở nguy kịch mới nhập viện đa khoa Đà Nẵng và phát hiện dị vật bám lâu ngày trong khí quản. Bệnh nhân cho biết có thể do trong lúc ăn xương má hàm, bị mắc xương nhưng không để ý.

 

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tai- Mũi –Họng, Bệnh viện Đà Nẵng, trường hợp bệnh nhân này nếu không phát hiện dị vật, mổ gắp dị vật ra khỏi khí quản thì sẽ có nguy cơ tử vong do nhiễm trùng và bị dị vật chèn gây ngạt thở.

 

Khánh Hiền