Nhật hỗ trợ BV Sản - Nhi Đà Nẵng đào tạo Điều dưỡng viên và Hộ sinh

(Dân trí) - Hôm nay, 3/12, Bệnh viện (BV) Phụ sản- Nhi Đà Nẵng khai giảng khóa đào tạo cho các Điều dưỡng, Hộ sinh mới của BV. Khóa học do các Điều dưỡng, Hộ sinh trưởng của BV vừa được đưa đi đào tạo ở Nhật về phụ trách đào tạo.

Theo đó, lần đầu tiên tổ chức đào tạo ngay tại BV, khóa học có 150 học viên tham gia và được chi thành 6 lớp. Nội dung chương trình đào tạo tập trung các chủ đề chống nhiễm khuẩn trong BV, quản lý công tác điều dưỡng, chăm sóc sau mổ và cách ghi hồ sơ bệnh án khoa học…

Nhật hỗ trợ BV Sản - Nhi Đà Nẵng đào tạo Điều dưỡng viên và Hộ sinh
các điều dưỡng viên, nữ hộ sinh tham gia khóa đào tạo tại chỗ ở BV Phụ sản-Nhi Đà Nẵng vừa khai giảng chiều 3/12

Đây là chương trình nằm trong Dự án “Đào tạo có hệ thống cho Điều dưỡng viên và Hộ sinh bệnh viện Đà Nẵng. Dự án do Trung tâm hợp tác và truyền thống quốc tế Kobe- Nhật Bản vận động Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, với kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Dự án bắt đầu từ tháng 4/2012- 3/2015. Các chuyên gia y tế Nhật Bản bao gồm điều dưỡng, nữ hộ sinh ở các BV nổi tiếng ở Nhật và giảng viên của các trường ĐH hỗ trợ cho việc lập chương trình, kế hoạch và triển khai đào tạo tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Đồng thời mỗi năm 2 đợt, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sẽ cử các Điều dưỡng, nữ hộ sinh trưởng sang Nhật để được đào tạo, thực hành và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công tác.

TS. Trần Đình Vinh, Giám đốc BV Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết: Trong 3 năm (2012-2015), chúng tôi dự kiến cử 36 Điều dưỡng, nữ hộ sinh “nòng cốt” của BV sang Nhật học tập và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia của nước bạn. Những người được cử đi học tại nước ngoài sau khi về nước sẽ phụ trách truyền đạt kiến thức chuyên môn, đào tạo lại cho các điều dưỡng viên, nữ hộ sinh mới của BV, nhân rộng lực lượng y tá, điều dưỡng có năng lực, có kỹ thuật chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho các bà mẹ và trẻ em.

Khóa học đầu tiên vừa khai giảng tại BV hôm nay (3/12) do chính các Điều dưỡng, nữ hộ sinh của BV được cử đi học tại Nhật trong những đợt đầu tiên và trở về, phụ trách đào tạo với sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản.

 Khánh Hiền