TT-Huế:

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm lượng chăm sóc trẻ em ung thư

(Dân trí) - Ngày 22-23/3, tại BV Trung ương Huế đã diễn ra hội thảo quốc tế “Ung thư trẻ em khu vực miền Trung lần 2 - Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em”.

Hội thảo do Khoa Nhi, BV Trung ương Huế phối hợp với Hội chăm sóc trẻ em Châu Á, Nhật Bản (ACCL) tổ chức. Quy tụ hàng trăm nhà khoa học, bác sĩ tham dự, hội thảo có sự góp mặt từ các nước như Nhật Bản, Thụy Điển, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về Nhi khoa quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về Nhi khoa quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Theo bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch ACCL, mục tiêu của hội thảo là cung cấp thêm về kiến thức, cách chăm sóc bệnh ung thư nhằm điều trị sớm ung thư trên trẻ em. Các nhà chuyên gia quốc tế và Việt Nam sẽ có dịp chia sẻ kinh nghiệm về những điều trị tối ưu cho bệnh nhân nhi ung thư. Bà rất vinh dự và cảm ơn các bạn Việt Nam đã tạo điều kiện cho công việc của tổ chức diễn ra thuận lợi. 2013 là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao chính thức Việt - Nhật với quan điểm con người là vốn quý nhất vẫn không thay đổi trong Nhi khoa.

Anh hùng lao động-GS-TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế phát biểu: “Tôi không quên được những ngày đầu tiên khi Hội chăm sóc trẻ em Châu Á, Nhật Bản và những cá nhân, tập thể Nhi khoa trên cả nước giúp khoa Nhi ở bệnh viện chúng tôi. Thời gian trước, khi ung thư là bệnh khó chữa, chúng ta đã có phần lơ là chăm sóc bệnh nhân trẻ em. Ý tưởng của bà Kazuyo ở Nhật Bản đã giúp bệnh viện Trung ương Huế thay đổi cuộc sống các em. Và quan trọng đã kéo dài sự sống của rất nhiều bệnh nhi từ cả nước về đây chữa trị mà nhiều nhất là ung thư máu”.

Các em bệnh nhi bị ung thư cùng tình nguyện viên hát bài Đứa bé trong sự xúc động 
Các em bệnh nhi bị ung thư cùng tình nguyện viên hát bài "Đứa bé" trong sự xúc động 

Hơn 20 báo cáo trình bày trong 2 ngày đáng quan tâm về những chủ đề như: kết quả điều trị lơxêmi cấp dòng lympho ở trẻ em, giải pháp mới để điều trị dòng ung thư này, xử lý tác dụng phụ, biến chứng nhiễm trùng trong giai đoạn hóa liệu tấn công bệnh này, những hướng đi tiếp theo về chương trình mở rộng ung thư trẻ em…

Các em bệnh nhi bị ung thư cùng tình nguyện viên hát bài Đứa bé trong sự xúc động 
Hội thảo xoáy sâu vào những chủ đề thiết thực để nâng cao chất lượng chữa bệnh, chăm sóc trẻ em ung thư với nhiều kinh nghiệm quý báu từ các nước bạn trên thế giới

Cũng trong lễ khai mạc Hội thảo, Anh hùng lao động-GS-TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế đã tặng bằng khen cho bà Kazuyo vì những đóng góp hết sức nhân bản, sâu sắc trong công tác giúp đỡ trẻ em bị ung thư đến Huế điều trị.

Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch 
Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Hội chăm sóc trẻ em Châu Á, Nhật Bản nhận bằng khen danh dự từ GĐ BV Trung ương Huế - Bùi Đức Phú trao tặng

Đại Dương