Nhập viện vì... xỏ lỗ tai

Ngày 14/8, Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận một bệnh nhi bị nhiễm trùng vách tai do xỏ lỗ tai. Đó là cháu N.M.T.D, 15 tuổi, ngụ ở Q1, TPHCM.

Cháu T.D kể, cách đây 2 ngày (ngày 12/8), cháu đã xỏ lỗ tai tại một quầy bán nữ trang ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM), sau đó cháu thấy người sốt, chỗ xỏ bị sưng tấy, tạo mủ.

 

Khi nhập viện, các bác sĩ đã làm vệ sinh tại chỗ vùng nhiễm trùng, dùng kháng sinh dạng chích và theo dõi nhiễm trùng huyết cho bệnh nhân.

 

Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó Khoa Nhiễm, cho biết dùng dụng cụ không vô trùng để xỏ lỗ tai dễ gây nhiễm trùng tại chỗ. Lúc này, vi khuẩn sẽ khuếch tán đi vào máu gây nhiễm trùng huyết và nếu không khống chế được tình trạng này, bệnh nhân có thể tử vong.

 

Theo T.Dương

Người lao động