Nhập viện vì dằm gỗ dài ẩn trong tay... hơn 2 tháng

(Dân trí) - Bệnh viện Giao thông Vận tải TT-Huế vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân già: cụ bà Trần Thị Cầm (74 tuổi, trú thôn Dương Xuân Hạ, xã Thủy Xuân, TP Huế) khi bị mắc 1 dằm gỗ dài đến 10cm giữa lòng bàn tay phải hơn 2 tháng mà không hề hay biết.

Nhập viện vì dằm gỗ dài ẩn trong tay... hơn 2 tháng - 1

Bàn tay phải mắc dằm gỗ ở trong hơn 2 tháng mà cụ không hề hay biết

Sự việc hy hữu trên xảy ra cách đây vào tháng 4/2011. Sau khi chẻ củi nấu đồ ăn, cụ bà Trần Thị Cầm bị dằm đâm bàn tay phải và nằm ẩn dưới da. Do không có cảm giác đau và mắt bị mờ nên cụ Cầm không hề biết mình bị mắc dằm gỗ.

Đến giữa tháng 6, ở lòng tay phải cụ Cầm nổi mủ với nhiều mảng mủ màu trắng xung quanh cái dằm nằm trong lòng bàn tay. Cụ một mình ra tiệm thuốc tây mua oxy già về rửa tay và thuốc kháng sinh uống nhưng vẫn không khỏi, vết mủ ngày càng lan rộng. Cụ Cầm đau quá bèn gọi con đem đi khám ở bệnh viện Giao thông Vận tải TT-Huế.

Qua chụp phim, bác sĩ đã phát hiện trong tay cụ có một dị vật. Sau khi mổ đã lấy ra được chiếc dằm gỗ dài hơn 10cm dưới lớp da của tay phải cụ. Hiện cụ Cầm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện này chờ lành hẳn vết thương rồi mới xuất viện.

Đại Dương