TPHCM:

Nhập viện mới biết bị thiếu một quả thận

(Dân trí) - Bị té đập lưng vào thành gỗ của chiếc ghe, bé S. liên tục kêu đau, tiểu tiện ra máu lợn cợn. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ phát hiện cháu bị thiếu quả thận bên trái, quả thận phải đã bị dập dẫn đến hoại tử.

Trường hợp thiếu một quả thận đặc biệt hiếm gặp trên là cháu H.V.S (11 tuổi ngụ tại Long An). Từ khi sinh ra, cho đến ngày phải nhập viện không ai biết cháu chỉ có một quả thận bởi S. vẫn ăn uống và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Nhập viện mới biết bị thiếu một quả thận - 1

Thiếu thận ở người là trường hợp đặc biệt hiếm gặp

Trung tuần tháng 2, bé S. theo cha mẹ lên ghe chơi. Với tính hiếu động ở trẻ nhỏ bé S. chạy nhảy trên ghe nhưng chẳng may bị trượt chân ngã đập lưng xuống thành gỗ. Sau cú ngã ấy cháu liên tục kêu đau, đi tiểu ra máu, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện địa phương điều trị nhưng bệnh ngày càng nặng thêm nên chuyển bé lên Nhi Đồng 1.

Tại đây, cháu rơi vào tình trạng sốt cao, lừ đừ, vàng mắt, tiểu ra máu và bụng chướng căng. Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi suy thận cấp gây ứ nước tiểu dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết. Kết quả Xquang bác sĩ không khỏi ngạc nhiên vì bé S. chỉ có duy nhất một quả thận bên phải (người bình thường có 2 quả trái và phải).

Hậu quả của cú ngã trên ghe khiến quả thận duy nhất của S. bị vỡ cực dưới. Do không phát hiện kịp thời nên phần bị vỡ đã hoại tử. Bác sĩ phải phẫu thuật gấp để cắt bỏ hoại tử đồng thời dẫn lưu khối nước tiểu lên đến 3 lít đã ứ lại gây nhiễm trùng. Sau phẫu thuật tình trạng của bé S. dần ổn định.

Theo các bác sĩ cho biết: Thiếu thận hoặc dư thận là những trường hợp đặc biệt hiếm gặp ở con người. Ở những người dư thận thì đó được coi là may mắn bởi bên cạnh khả năng có thể hiến quả thận dư cho y học họ còn có thể vượt qua được nguy kịch nếu chẳng may bị hư một quả thận.

Nhưng với những người thiếu thận thì đó lại là sự nguy hiểm, một quả thận có thể sẽ bị quá tải dẫn đến nhanh chóng “lão hóa” sau thời gian dài hoạt động. Mặt khác nếu mắc bệnh liên quan đến bộ phận này thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao bởi người bệnh không có quả thận “dự phòng” để đảm nhiệm chức nặng lọc máu.

Vân Sơn