Nhắn tin phòng chống tác hại thuốc lá

(Dân trí) - Ngày 15/5, lần đầu tiên tại Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, với mục đích “thức tỉnh” thanh niên về những tác hại khôn lường của thuốc lá.

 

Ở Việt Nam, có khoảng 24%  (15,3 triệu) người trưởng thành hút thuốc ( 47,4% nam và 1,4% nữ). Gần một nửa só người không hút thuốc bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại nơi làm việc, và 73,1% số người trưởng thành bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại nhà. Môi năm ở Viêt Nam có khoảng 40 ngàn người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

 

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên cho biết, qua chương trình, Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu niên tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, nhắn tin ủng hộ việc Quốc hội thông qua Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết như: Không hút thuốc lá đối với người chưa hút; giảm dần và tiến tới không hút thuốc lá đối với người đang sử dụng; Đám cưới của thanh niên không thuốc lá”.

 

Chiến dịch nhắn tin ủng hộ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Chương trình Phòng Chống Tác hại Thuốc lá, Bộ Y tế (VINACOSH).

 

Sẽ có khoảng 200.000 tin nhắn được gửi tới các đối tượng là thanh niên, sinh viên trong thời gian 2 tuần. Những người nhận được tin nhắn sẽ được đề nghị soạn tin gửi 8088 hoặc click trên website http://www.vn0khoithuoc.com/ để ủng hộ cho việc thực thi môi trường không khói thuốc lá và việc ban hành Luật PCTH thuốc lá, bộ Luật sẽ được Quốc hội biểu quyết vào tháng 6.

 

Hồng Hải