Nhan nhản thực phẩm Trung Quốc không nguồn gốc

(Dân trí) - Sáng nay (17/9), đoàn thanh tra Bộ Y tế phát hiện hàng loạt thực phẩm, trong đó có sữa bột Trung Quốc không có nguồn gốc vẫn bày bán công khai tại chợ Đồng Xuân.

Cụ thể, tại kiểm tra ki-ốt Kim Đính (131 - B1) trong chợ Đồng Xuân, đoàn đã phát hiện trên kệ hàng thực phẩm của ki-ốt có bày bán một số sản phẩm sữa bột được đóng gói nilon, loại 1kg. Tuy nhiên bên ngoài túi sữa này không hề có bất cứ nhãn mác nào ngoài hai chữ “sữa béo” bằng bút mực do nhà kinh doanh tự viết vào để phân biệt sản phẩm.

Chủ quầy cho biết, sữa lấy buôn từ cửa hàng số 87 Hàng Bồ để bán lẻ, do đó không lấy hóa đơn, giấy tờ cũng như nhãn mác, nhãn phụ sản phẩm. Bà Phạm Thị Ngọc, Trưởng Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tạm thu hồi 2 gói sữa bột đóng nilon của ki ốt Kim Đính để bàn giao cho Viện Dinh dưỡng Quốc gia tiến hành xét nghiệm.

Tiếp tục kiểm tra tại 2 quầy hàng: ki-ốt Sửu và ki-ốt Phương Lan, dù không phát hiện kinh doanh sữa bột bán cân nhưng Đoàn đã phát hiện tại ki ốt Sửu (108 - B1), có tới 22 gói bột thạch, nhiều chai nước cốt dừa, phụ gia làm kem... nhãn mác in toàn chữ Trung Quốc.

Còn tại ki-ốt Phương Lan (112 - B1), đoàn đã lấy mẫu một hộp có tên Milk plavor powder (theo chủ hàng giải thích là hộp vani hương bột sữa) nhưng trên bao bì sản phẩm toàn chữ Trung Quốc... để gửi xét nghiệm.

Đoàn thanh tra đã yêu cầu đơn vị quản lý chợ phải nhanh chóng chấn chỉnh, thực hiện quyết liệt hơn hoạt động kinh doanh thực phẩm trong chợ; đặc biệt, phải nghiêm cấm kinh doanh sữa bột đóng gói không nhãn mác.

Tại phố Hàng Buồm, các sản phẩm Trung Quốc như: sữa bột, ca cao, thạch, bánh, kẹo... cũng được buôn bán rất phổ biến.

P. Thanh

Dòng sự kiện: Sữa nhiễm hoá chất