Nguyên nhân gây suy giảm sinh lý

Suy giảm sinh lý là một trong những vấn đề vốn ảnh hưởng rất lớn đối với nữ giới. Chúng tôi có cuộc trao đổi với BS Lê Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TPHCM, về vấn đề này.

Thưa bác sĩ, chúng ta cần hiểu như thế nào về suy giảm sinh lý nữ? Và phụ nữ ở độ tuổi nào sẽ gặp phải tình trạng này?

Suy giảm sinh lý nữ là một hiện tượng suy giảm về cả thể chất lẫn tinh thần của người nữ. Đây là một quá trình diễn tiến theo tuổi tác mà không ai có thể thay đổi được. Thông thường, hiện tượng suy giảm sinh lý nữ sẽ xuất hiện đồng thời với giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh (từ độ tuổi 45 đến 55 tuổi (một số ít trường hợp sẽ xảy ra sớm hơn ở độ tuổi 40 hoặc trễ hơn vào độ tuổi 60).

Tuy nhiên, ngoài tuổi tác vẫn có những nguyên nhân khác có thể làm cho hiện tượng suy giảm sinh lý nữ đến sớm như lao động quá sức, stress kéo dài; hay do lối sống không lành mạnh (uống nhiều bia rượu, hút thuốc, quan hệ tình dục bừa bãi…) hoặc trường hợp bệnh lý phải phẫu thuật cắt 2 buồng trứng…

Nguyên nhân nào gây ra suy giảm sinh lý nữ? Và khi bị suy giảm sinh lý, phụ nữ sẽ gặp những triệu chứng cụ thể nào?

Suy giảm sinh lý nữ là một hội chứng phức tạp, liên quan đến nhiều nội tiết tố sinh dục, trong đó, sự suy giảm Estrogen là yếu tố mang tính chất quyết định. Thông thường, hội chứng suy giảm sinh lý nữ xuất hiện rõ nhất vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, bao gồm 9 triệu chứng toàn thân và 3 triệu chứng về tình dục sinh sản.

9 triệu chứng toàn thân gồm: Sự thay đổi về dáng vẻ bên ngoài (da vùng mặt, cổ nhăn nheo, tóc bạc và rụng, ngực, mông, đùi… bị chảy xệ); Thay đổi tâm sinh lý (hay cáu gắt, giận dữ, lo âu, vui buồn vô cớ); thay đổi về hệ thần kinh (mất ngủ, trầm cảm, hay quên, những phản xạ thần kinh chậm đi và không chính xác nữa); hệ thần kinh thực vật bị rối loạn, gây ra những cơn phừng nóng, mệt lả người, toát mồ hôi rất nhiều; hệ xương bị thoái hóa, loãng xương; Viêm khớp gây hiện tượng đau, nhức mỏi ở các khớp; rối loạn chuyển hóa làm xơ vữa động mạch, đái tháo đường…; rối loạn về hệ tim mạch, gây cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim…; rối loạn hệ tiết niệu sinh dục gây rối loạn kinh nguyệt, nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng phần phụ…

3 triệu chứng rối loạn tình dục và sinh sản: Giảm ham muốn tình dục; giảm tiết dịch nhầy âm đạo, làm cho âm đạo khô, gây đau đớn khi quan hệ vợ chồng; rối loạn về hiện tượng rụng trứng, giảm hoặc hết khả năng có con.

Nếu chỉ gặp một hoặc vài triệu chứng kể trên thì có gọi là suy giảm sinh lý chưa?

Chỉ cần 2 triệu chứng toàn thân và 1 triệu chứng về tình dục sinh sản như đã trình bày thì có thể hướng đến chẩn đoán: Suy giảm sinh lý nữ. Tuy nhiên để có thể chẩn đoán một cách chính xác, thì người bệnh phải đi khám bệnh, làm xét nghiệm máu để định lượng Estrogen và thêm một số nội tiết tố sinh dục nữa.

Vậy, bác sĩ đánh giá mức độ ảnh hưởng của suy giảm sinh lý đối với sức khỏe và cuộc sống nữ giới như thế nào?

Người phụ nữ hiện nay rất bận rộn với công việc gia đình và cơ quan, họ hầu như không còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình. Chính vì vậy tình trạng suy giảm sinh lý, làm suy giảm chất lượng sống của người phụ nữ là vấn đề tiềm ẩn rất lớn, như một tảng băng chìm; mà chúng ta cần phải khơi dậy, giúp cho họ hiểu rõ về tâm sinh lý, bệnh lý của bản thân, để chăm sóc và điều trị cho chính mình nhiều hơn nữa.

Xin cảm ơn bác sĩ! 

Phòng ngừa, điều trị suy giảm sinh lý nữ bằng cách nào?

BS Hùng cho biết, có nhiều phương pháp điều trị, đặc biệt là phương pháp sử dụng dược thảo. Một loại dược thảo được sử dụng nổi bật hiện nay là Lepidium Meyenii thuộc nhóm Non-estrogenic. Lepidium Meyenii có khả năng tăng cường sức khỏe cho người phụ nữ về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời giúp hệ nội tiết của cơ thể người nữ tự tiết ra đầy đủ và cân bằng được 3 loại nội tiết tố cần thiết cho tâm sinh lý nữ đó là estrogen, progesterone, testosterone. Lepidium Meyenii là một dược thảo được Việt Nam cũng như nhiều nước tiên tiến như Âu, Mỹ… chọn lựa để điều trị hội chứng suy giảm sinh lý nữ vì tính an toàn và hiệu quả độc đáo của nó.

Sâm Angela chứa tinh chất Lepidium Meyenii cùng các thảo dược quý giúp cơ thể khỏe mạnh và cân bằng nội tiết một cách tự nhiên.

Sâm Angela – Tăng cường sinh lý nữ.

Trung tâm tư vấn Y khoa: 1900 545404,(08) 38 112 777

Website:http://www.angela.com.vn/

 Ngọc Minh (thực hiện)