Nguy cơ ngộ độc do ong đốt

(Dân trí) - Nếu bị đốt trên 20 nốt sẽ gây tiêu cơ vân, suy thận cấp và rất nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ sẽ gây tụt huyết áp, ngừng tim và suy hô hấp. GS.TS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Trung tâm Chống độc (TTCĐ) bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Theo GS Dụ, mùa hè, nhất là mùa nhãn, vải như hiện nay cũng chính là mùa của các trường hợp ngộ độc do ong đốt. Trung tâm chống độc cũng đã phải tiếp nhận rất nhiều trường  hợp như vậy. Gần đây nhất là trường hợp của bệnh nhân Vũ Văn Mão (44 tuổi ở Từ Liêm) đi phạt cây bị ong đốt 9 nốt phải cấp cứu do sốc phản vệ.

 

Bà Dụ cảnh báo, trong nọc ong có chứa các enzim, prôtêin lạ gây vỡ hồng cầu (tan máu), hoại tử tế bào, tổn thương thận, gan và gây dị ứng. Trong tất cả các loài ong, nguy hiểm nhất là ong vò vẽ. Với những trường hợp bị ong đốt trên 10 nốt sẽ gây sốc phản vệ.

 

Vì vậy, nếu bị ong đốt cần lập tức sát cồn hoặc vôi loãng vào vết thương. Sau đó, cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau và uống nhiều nước để loại thải các độc tố.

 

Phạm Thanh