Nguy cơ gì khi thai phụ bị sốt?

(Dân trí) - Xin hỏi, tôi đang mang thai tuần thứ 15 và đột ngột bị sốt không rõ nguyên nhân. Đi khám bác sĩ chỉ dặn về theo dõi. Nếu 2 ngày sau vẫn sốt cao thì quay lại khám tiếp. Xin hỏi hiện tượng sốt có gây hại cho em bé trong bụng hay không?

  

Nguy cơ gì khi thai phụ bị sốt? - 1


Trả lời:

 

Những nghiên cứu trên chị em bị sốt cao hoặc tắm bồn, tắm sauna với nước nóng trong quá trình mang thai cho thấy những yếu tố này có thể gây nguy cơ khuyết tật ống thần kinh cao hơn.

 

Nguy cơ này gặp chủ yếu khi bị sốt hay thân nhiệt tăng cao vào giai đoạn tuần thứ 4 đến tuần thứ 14 của thai kỳ. Nếu sốt nhẹ thì có thể không ảnh hưởng gì nhưng nếu sốt cao (trên 39oC) thì sự sống của thai nhi có thể bị đe dọa.

 

Khi bị sốt sau thời gian này, tức là trong giai đoạn thứ 2, thứ 3 thai kỳ thì gần như không gây hại cho sự phát triển của thai nhi, trừ khi đó là tình trạng viêm nhiễm trong tử cung.

 

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy sự liên quan với tình trạng sốt cao kéo dài, đặc biệt là trong giai đoạn đầu thai kỳ, có thể dẫn tới sẩy thai, nhưng hiện chưa có kết luận cuối cùng.

 

Nếu chỉ sốt trong thời gian ngắn thì không đáng lo ngại và có thể điều trị bằng thuốc acetaminophen. Để an toàn, cần đi khám ngay khi có biểu hiện sốt để loại trừ các nguyên nhân. Vậy nên bạn có thể yên tâm tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.

 

Khi nhiều người xung quanh bị cúm thì các bà bầu cần chú ý giữ gìn, hạn chế tiếp xúc và áp dụng những cách để ngăn ngừa nhiễm cúm.

 

Thu Trang

Theo BC