“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén bị dập não, gãy xương đòn

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng liên tục co giật, hôn mê sau tai nạn xe gắn máy, ông Huỳnh Văn nén được bác sĩ xác định bị dập não, gãy xương đòn. Chấn thương tuy không đe dọa sinh mạng nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến chức nặng vận động, ngôn ngữ của bệnh nhân.

“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén bị dập não, gãy xương đòn - 1
Ông Nén đang trong tình trạng hôn mê được chăm sóc, điều trị tại Chợ Rẫy
Ông Nén đang trong tình trạng hôn mê được chăm sóc, điều trị tại Chợ Rẫy

Như Dân trí đã thông tin, chiều 22/3 trong khi tập đi xe gắn máy, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén bị té ngã phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thông tin chuyên môn từ BS Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại - thần kinh, sáng 23/3 cho biết: "Qua kiểm tra hình ảnh, chúng tôi xác định, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não."

Kết quả chụp CT-Scan cho thấy, ông Nén bị dập não phải, tụ máu ở vùng bao trong não trái, gãy xương đòn trái, điểm tri giác được 12/15. Phân tích của BS Chung chỉ ra, chấn thương sọ não có máu tụ được xem là mức độ nặng. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương của ông Nén chưa cần thiết phải thực hiện phẫu thuật. Trước mắt, chúng tôi sẽ điều trị nội khoa và theo dõi tình trạng chấn thương cho người bệnh để có hướng điều trị, can thiệp trong trường hợp cần.

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập não, gãy xương đòn
Bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập não, gãy xương đòn

Theo nhận định của BS Chung, dù bị chấn thương sọ não và gãy xương đòn, nhưng tiên lượng điều trị của bệnh nhân Nén rất khả quan. Nếu quá trình điều trị nằm trong dự kiến và tầm kiểm soát của bác sĩ thì khoảng 10 ngày sau, ông Nén có thể xuất viện. Nhưng sang chấn của thương tích sau tai nạn có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động, khiến cánh tay phải bệnh nhân bị yếu, khả năng thần kinh và ngôn ngữ cũng bị ảnh hưởng do vị trí não bị dập đảm nhiệm hai chức năng trên.

Không khỏi lo lắng bên giường bệnh của chồng, bà Nguyễn Thị Cẩm cho biết, sau khi được minh oan, ra tù ông Nén gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Suốt 17 năm cách ly với thế giới bên ngoài khiến ông trở nên lỗi thời, điện thoại không biết dùng, xe máy không biết đi. Để tự chủ trong việc đi lại ông đã cố gắng tập chạy xe. Lần tập trước, ông bị ngã nhưng thương tích không nặng, sau tai nạn lần thứ hai này chắc ông không còn cơ hội để tập tiếp.

Bà Cẩm lo lắng cho sức khỏe của chồng sau tai nạn
Bà Cẩm lo lắng cho sức khỏe của chồng sau tai nạn

Biết tin “người tù thế kỷ” gặp nạn, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Huỳnh Văn Nén. Thực hiện chỉ đạo trên, Ban giám đốc bệnh viện đã giao phòng Công tác Xã hội nhanh chóng tìm hiểu hoàn cảnh và có chính sách hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân.

Vân Sơn