Người thứ hai nhiễm cúm H5N1 được phát hiện

Ngoài bệnh nhân người Vĩnh Phúc đang bình phục, hiện ở Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia còn một ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 nữa. Đó là một người đàn ông quê Thái Nguyên.

Bệnh nhân kể trên sống ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên. Ngày 14/5, anh đi làm tại một cơ sở giết mổ gia cầm tại Đông Anh (Hà Nội), sau đó 5 ngày cảm thấy tức ngực, khó thở mệt mỏi, rét, chảy nước mũi. Từ bệnh viện huyện, anh được chuyển lên Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia. Khoảng từ ngày 21 - 26/5, hai bên phổi tổn thương nặng, men gan tăng; bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng, tính mạng bị đe doạ. Kết quả xét nghiệm vừa nhận được cho thấy anh bị nhiễm virus H5N1. Nhờ được điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hết sốt, tuy vẫn chưa tự thở được.

 

Còn bệnh nhân H5N1 đầu tiên của năm 2007, anh Phùng Minh Phúc (30 tuổi, người Vĩnh Phúc), đã hết sốt, tuần hoàn, hô hấp và mạch ổn định, xét nghiệm cho thấy cơ thể đã loại trừ được vi rút cúm.

 

Thời gian qua, Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới quốc gia còn tiếp nhận 3 trường hợp khác có biểu hiện viêm phổi nặng (một người đã tử vong), trước đó từng ăn gà ốm chết. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm đều cho thấy họ không nhiễm H5N1.

 

Bệnh viện Bạch Mai trong hai ngày 31/5 và 1/6 tiếp nhận 2 bệnh nhân viêm phổi với diễn biến đặc trưng của cúm A H5N1. Đó là anh Phùng Tiến Đông, 29 tuổi, là công an xã từng tham gia tiêu huỷ gia cầm, đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm; và một người tử vong. Bệnh phẩm của họ đã được mang đi xét nghiệm.

 

Theo H.H

Vnexpress