Cần Thơ:

Người phụ nữ suốt tháng phải ăn bún để đỡ nghẹn

(Dân trí) - Người phụ nữ ở Cần Thơ 4 năm liên tục khổ sở vì chứng nuốt nghẹn, ăn vào ói ra. Đặc biệt thời gian gần đây suốt tháng chị phải ăn bún để đỡ mắc nghẹn. Chị vừa được các sĩ ở bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị thành công giúp chị ăn uống bình thường.

Bác Phú đang dặn dò bệnh nhân Linh trước khi xuất viện
Bác Phú đang dặn dò bệnh nhân Linh trước khi xuất viện

Ngày 5/5/2017, bệnh nhân Nguyễn Thị Chúc Linh (40 tuổi), ở Trung Thạnh, Cờ Đỏ, Cần Thơ đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để điều trị do 4 năm nay ăn uống đều bị mắc nghẹn. Mỗi đêm, khi nằm ngủ, chị phải dậy khoảng 4 - 5 lần, vì dịch tiêu hóa trào ngược khiến chị nôn ói do co thắt tâm vị.

Chị cho biết, mấy năm qua chị đã đi nhiều bệnh viện từ Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh, được nội soi chẩn đoán hơn 20 lần và điều trị bằng thuốc nhưng bệnh không khỏi mà ngày càng trầm trọng. Lần này, chị đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, được các bác sĩ nội soi, chụp thực quản cản quang, MSCT, chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị (thực quản giãn to khoảng 8cm), có biến chứng loét thực quản.

Sau khi được các bác sĩ nong thực quản tâm vị qua nội soi, bệnh nhân Linh đã hết chứng nuốt nghẹn, ăn uống thoải mái, đêm ngủ ngon giấc.

Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp co thắt tâm vị tương đối nặng. Trước đây, những trường hợp tương tự, bệnh viện sẽ phẫu thuật hoặc chuyển lên tuyến trên. Đây là ca bệnh đầu tiên, bệnh viện thực hiện kỹ thuật nong thực quản - tâm vị qua nội soi.

Cũng theo bác sĩ Phú, đây là kỹ thuật được là kỹ thuật tối ưu để điều trị bệnh lý co thắt tâm vị, giúp bệnh nhân đạt hiệu quả điều trị cao, khỏi trải qua cuộc phẫu thuật, giảm biến chứng...

Phạm Tâm