Người dân ngày càng có ý thức rửa tay xà phòng

(Dân trí) - “Trước khi dự án diễn ra, chỉ khoảng 6,1% và 14,6% người dân rửa tay bằng xà phòng trước ăn và sau đại tiện, nay đã tăng lên tương ứng 54% và 63,8%”.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường đã cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường năm 2007, triển khai kế hoạch 2008” do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức sáng nay.

Cũng theo ông Nga, con số này rất có ý nghĩa, nó cho thấy nhận thức của người dân về các hành vi vệ sinh cá nhân, môi trường, cũng như hành vi rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Khi đã hình thành nên thói quen vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, nhất là dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch tay chân miệng.

Riêng tại các xã được triển khai, chính việc thay đổi hành vi và thói quen vệ sinh đã giúp người dân chủ động phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá, các dịch bệnh nguy hiểm, nhiễm khuẩn đường hô hấp…

Được biết, trong năm 2007, dự án này được tiến hành tại 10 xã thuộc 5 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hà Tây, Hải Phòng, Hà Nam. Kết quả điều tra sau kết thúc dự án cho thấy, tại các xã, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 27,5% lên 39,3%; Thói quen vệ sinh nhà cửa, sân vườn sau can thiệp đã được cải thiện đáng kể so với trước khi can thiệp. Trước đó, gần một nửa số gia đình được điều tra có nhiều phân gia súc, gia cầm ở sân, sau can thiệp giảm xuống 17,4%.

Vì thế, để tiếp tục thay đổi nhận thức, thói quen vệ sinh của người dân, trong năm 2008, dự án vẫn tiếp tục được duy trì tại những địa phương cũ, đồng thời mở rộng thêm 10 xã tại các tỉnh này. Ngoài ra, thêm 5 tỉnh mới sẽ được triển khai dự án này là Nam Định, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Thái Nguyên, Thái Bình.

Hồng Hải