Người có HIV được tham gia dự án chăm sóc chính mình

(Dân trí) - Hôm nay 21/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc chính thức khai trương một dự án liên kết tăng cường giúp người nhiễm HIV tại Việt Nam với tổng kinh phí 667.000USD trong ba năm.

Theo đó, người có HIV hoàn toàn có thể tham gia trong quá trình triển khai và quản lý một dự án lớn chăm sóc cho chính mình. Và đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam triển khai dự án tự chăm sóc chính mình cho những người có HIV.

 

Dự án cũng hỗ trợ Chiến lược Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phê duyệt, trong đó ghi nhận sự đóng góp của những người sống chung với HIV.

Theo chị Phạm Thị Huệ, một người đang sống chung với HIV, dự án này sẽ giúp những người có HIV được tham gia đầy đủ vào các hoạt động liên quan đến lĩnh vực phòng chống HIV, qua đó nói lên tiếng nói, quan điểm của mình về nhiều vấn đề liên quan đến chính bản thân họ.

 

Để giúp tăng cường sự tham gia của những người sống chung với HIV trong bối cảnh Việt Nam, dự án có một số nội dung chính như đào tạo hỗ trợ người sống chung với HIV, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế và các dịch vụ khác; giảm bớt phân biệt đối xử...

 

“Các tình nguyện viên sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các hoạt động hiện tại liên quan đến lĩnh vực HIV/AIDS và cộng đồng”, ông Jesper Morch, Quyền Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc phát biểu

 

Hồng Hải