Người chăm sóc trái tim của cả nhà

(Dân trí) - Phụ nữ là người phòng ngừa bệnh tim mạch tốt nhất cho bản thân và người nhà vì chính họ quyết định bữa ăn gia đình.

  

Người chăm sóc trái tim của cả nhà - 1


Thu Vân được xem là mẫu phụ nữ lý tưởng: giao thiệp khéo, dạy con ngoan và đặc biệt là tay nghề nấu ăn đẳng cấp nhà hàng. Ở nhà cô, các món hấp dẫn như gà chiên bơ, ếch chiên bơ, cút rô ti, bò lúc lắc… là món thường ngày! Mấy đứa nhỏ không thích ăn cá nên Vân đi chợ cũng ít ghé hàng cá.

 

Nhưng nửa tháng nay, Vân chỉ sưu tầm các món chế biến với đậu phụ như canh nấm đậu phụ, giá đỗ hầm đậu phụ… và cách ngày lại mua cá, nhất là những loại có dầu như cá thu, cá trích… Trong tủ lạnh thì luôn trữ sẵn sữa đậu nành.

 

Nguyên là 3 tuần trước, Vân gặp lại nhóm bạn hồi trung học. Đang chuyện Đông, chuyện Tây rôm rả thì Hiền, là bác sĩ tim mạch, đố mọi người: “Các cậu có biết với phụ nữ, bệnh nào nguy hiểm nhất không?”. Ai cũng đáp ngay rằng bệnh ung thư. Nhưng câu trả lời của Hiền lại là: “Bệnh tim mạch đấy, cụ thể là xơ vữa động mạch, dẫn đến đau tim và đột quỵ. Mỗi năm có 8,6 triệu phụ nữ chết do đau tim và đột quỵ, nhiều hơn cả ung thư, bệnh lao, sốt rét và HIV/AIDS cộng lại”.

 

Vân thắc mắc: “Sao lạ vậy? Các ông hút thuốc lá và uống bia rượu nhiều mới dễ mắc bệnh tim mạch chứ!”. Hiền giải thích: “Sai lầm của chúng ta là quan niệm bệnh tim mạch chỉ hỏi thăm các ông thôi. Này nhé, một chế độ ăn uống nhiều đạm, nhiều chất béo sẽ gia tăng lượng mỡ trong máu, tích tụ lâu dần thành xơ vữa động mạch. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ rối loạn mỡ máu ở phụ nữ cao hơn nam giới. Có điều là các chị em ít đi khám sức khoẻ, mà triệu chứng bệnh mạch vành cấp ở phụ nữ thường mơ hồ, khó chẩn đoán…”.

 

Hiền còn nhấn mạnh: “Phụ nữ là người phòng ngừa bệnh tim mạch tốt nhất cho bản thân và người nhà vì chính họ quyết định bữa ăn gia đình. Với những bữa ăn ít chất béo, nhiều rau, nhiều cá, hạn chế chiên xào…  thì có thể làm giảm huyết áp, tránh béo phì, tránh tăng đường máu và mỡ máu, là những yếu tố dẫn đến bệnh tim mạch”.

 

Người chăm sóc trái tim của cả nhà - 2


Ngay hôm sau, Vân khuyến khích cả nhà đi khám sức khỏe. Kết quả: hai vợ chồng đều bị mỡ máu cao, mẹ chồng bị cao huyết áp, chỉ có bố chồng là chưa sao vì từ lâu ông vẫn ăn chay mỗi tuần 3 ngày và rất chăm tập dưỡng sinh, lại không bia rượu, thuốc lá.

 

Nghe bác sĩ bảo đậu phụ, đậu nành và dầu cá giúp hạ mỡ máu và bổ trợ tim mạch, Vân liên tục đưa những món này vào bữa ăn gia đình. Có điều Vân thấy không ổn là chồng cô hay tiệc tùng bên ngoài và đi công tác xa, chưa kể đến bia rượu, mẹ chồng cô thì dị ứng với cá biển.

 

Những nỗi lo như của Vân nay có thể giải tỏa với cặp viên dưỡng chất Womega-Momega, sản phẩm được cấp bằng sáng chế của Cardio Care Aps (Đan Mạch).

 

Người chăm sóc trái tim của cả nhà - 3


Womega dành cho nữ, Momega dành cho nam, sẽ đáp ứng tối ưu nhu cầu dưỡng chất nhằm cải thiện và phòng ngừa các bệnh về tim mạch, nhất là với những người có mỡ máu cao, xơ cứng động mạch và cao huyết áp.

 

2 viên Womega/Momega mỗi ngày sẽ cung cấp 5 thành phần đặc biệt có lợi cho tim, bao gồm:

 

- 800mg dầu cá, trong đó có 499mg omega 3. Omega 3 có công dụng chống loạn nhịp tim, chống huyết khối, chống xơ vữa động mạch, kháng viêm, cải thiện tế bào nội mô mạch máu, hạ huyết áp... Theo khuyến cáo, cơ thể cần 500mg omega 3 mỗi ngày để duy trì tim khỏe.

 

- 10µg vitamin D. Phần lớn phụ nữ Việt Nam ngại tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (nguồn cung cấp vitamin D) nên thường thiếu vitamin D, dẫn đến tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2, suy tim và chức năng tế bào nội mô.

 

- 15µg MenaQ7 (vitamin K2) chiết xuất từ natto (làm từ đậu nành lên men). Thiếu vitamin K2 sẽ  tạo thành ucMGP trong các mảng bám xơ vữa. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ bệnh tim mạch giảm 9% khi sử dụng 10 µg K2/ngày.

 

- 62mg chiết xuất cacao với hàm lượng polyphenol 45%. Polyphenol từ cacao được chứng minh là rất tốt cho tim mạch.  

 

- 5mg CardiolinaTM – thành phần độc quyền của Womega/Momega. Cardiolina được chiết xuất từ tảo xanh Spirulina, giúp cơ thể chống lại những triệu chứng về tim mạch.

 

Riêng Momega còn giúp các ông đẩy lùi tác hại của bia rượu và tăng tính giải độc của gan, giảm nguy cơ bệnh gan nhờ hàm lượng polyphenol từ cacao và sự phối hợp của bột cacao giàu flavanol cùng tảo spirulina đã được chứng minh có khả năng chống oxy hóa cao, giúp cơ thể tăng khả năng giải phóng độc tố và kháng viêm, tăng tính nhạy của insuline.

 

Với Womega và Momega, các “nội tướng” có thể yên tâm rằng mình chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe tim mạch của cả nhà. Chỉ cần sau một tháng dùng thuốc, đức lang quân và ông bà của mấy cháu sẽ khoe với bạn những tác dụng rõ rệt!
 
Người chăm sóc trái tim của cả nhà - 4

Mua 2 hộp 90 viên được tặng 1 hộp 30 viên