Người bệnh ung thư cần chế độ dinh dưỡng tốt, kịp thời

(Dân trí) - Qua nhiều năm kinh nghiệm, GS Nguyễn Chấn Hùng khẳng định: “50% bệnh nhân ung thư vẫn sống, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trong đó vấn đề về dinh dưỡng cần phải được xem xét và thực hiện song song với việc chữa trị ngay từ khi phát hiện bệnh”.

Có đến 80% người bệnh ung thư bị giảm cân, suy kiệt sức khỏe do tâm lý căng thẳng, lo lắng. Từ đó dẫn đến việc biếng ăn. Ngoài ra, việc điều trị bằng hóa trị, xạ trị cũng là tác nhân gây chán ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân nơi người mắc ung thư. Theo đó, 20 - 30% người bệnh ung thư tử vong vì cơ thể bị suy kiệt do bệnh.

 

Tiến sĩ Maurizio Muscaritoli, trường Đại học Sapienza, Italia, cho rằng: “Nếu có được một liệu pháp dinh dưỡng y học đúng và đủ, người mắc ung thư sẽ phục hồi được thể trọng đồng thời tăng thể lực, nhờ đó sẽ kéo dài và nâng cao được chất lượng cuộc sống, hầu theo đuổi được đến cùng quá trình trị liệu”.

 

Tuy nhiên, không được để trọng lượng người bệnh quá xuống hay quá tăng. Nâng thể trạng bằng dinh dưỡng rất quan trọng nhưng không phải bằng cách “vỗ béo”.

 

Theo GS Nguyễn Chấn Hùng, người bệnh không chỉ cần tăng cường dinh dưỡng với đầy đủ dưỡng chất như ăn nhiều trái cây, ăn các loại  rau cải có màu mà còn phải gia tăng vận động cơ thể bằng cách đi bộ hay tập dưỡng sinh. Bệnh nhân cần vận động tốt, phù hợp với sức lực để có thể duy trì các cơ bắp, vì nếu để bị suy dinh dưỡng sẽ dẫn đến suy kiệt thì các cơ bắp của thân thể sẽ bị teo. Teo cơ chính là đặc điểm lâm sàng nổi bật của chứng suy kiệt do ung thư.

 

Dù dinh dưỡng và vận động không phải là những vị thuốc nhưng lại có tác dụng còn tốt hơn cả thuốc, bởi nó giúp bệnh nhân tăng thêm sức đề kháng, ổn định được tinh thần…

 

GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM cũng nhìn nhận: “Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị bệnh ung thư nhưng cần lưu tâm đến sản phẩm dinh dưỡng mình chọn trước khi dùng, chớ nên quá tin vào quảng cáo”

 

Đây là những ý kiến được đưa ra tại hội thảo “Dinh dưỡng chuyên biệt hỗ trợ điều trị ung thư”, do Hội Ung thư TPHCM phối hợp cùng công ty Abbott đồng tổ chức tại TPHCM ngày 19/1 vừa qua.

 

Ngọc Thanh