Ngừng xét nghiệm cúm A/H1N1 đại trà trên toàn quốc

(Dân trí) - Chiều 7/8, tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch cúm A/H1N1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn chính thức thông báo: "Ngừng xét nghiệm cúm A/H1N1 đại trà trên toàn quốc mà chỉ xét nghiệm có trọng điểm".

Theo đó, các bệnh nhân có biểu hiện cúm đến khám tại các cơ sở y tế sẽ không cần thiết phải làm xét nghiệm PCR để khẳng định có dương tính với cúm A/H1N1 hay không mà vẫn được điều trị ngay bằng Tamiflu.

Lý giải điều này, ông Huấn cho rằng, hiện dịch đã lan ra khắp cộng đồng. Cả nước đã có gần 10.000 bệnh nhân cúm A/H1N1 ở 59/63 tỉnh, thành, hơn nữa, có tới 90% bệnh nhân cúm tại 15 điểm giám sát cúm trọng điểm trong cả nước là nhiễm cúm đại dịch A/H1N1, vì thế, hiện có biểu hiện cúm thì không nhất thiết phải xét nghiệm PCR mà có thể nghĩ ngay đến cúm đại dịch. Mà nếu một tỉ lệ nhỏ rơi vào cúm mùa thì cúm mùa điều trị bằng Tamiflu cũng rất hiệu quả.

Thứ trưởng đề nghị các tiểu ban trong Ban chỉ đạo cần cụ thể hoá quyết định này của Bộ Y tế bằng văn bản gửi đến các Sở Y tế, bệnh viện để các cơ sở điều trị nắm được, giải thích cho người bệnh, tránh việc gây những thắc mắc, hiểu lầm không đáng có khi người bệnh đề nghị được xét nghiệm.

Tuy ngừng xét nghiệm đại trà nhưng vẫn sẽ xét nghiệm trọng điểm với những trường hợp đặc biệt, chùm ca bệnh, đặc biệt tập trung vào 15 điểm giám sát cúm trên toàn quốc. Qua đó để theo dõi sự biến đổi gen của vi rút cúm A/H1N1 cũng như tình trạng kháng thuốc của virus, để có thể nhanh chóng đưa ra các giải pháp phù hợp ngay khi có hiện tượng biến đổi gen, kháng thuốc xảy ra.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cần tiến hành tập huấn đại trà cho tất cả các bệnh viện tuyến cơ sở để việc điều trị bệnh nhân biểu hiện cúm

Ở phía bắc, Viện các Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cũng không xét nghiệm đại trà các trường hợp cúm A/H1N1 mà chỉ xét nghiệm với một số trường hợp đặc biệt, nhằm mục đích nghiên cứu. Cũng liên quan đến sinh phẩm xét nghiệm, hiện tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cũng chỉ còn 800 mẫu xét nghiệm cúm A/H1N1, trong khi mỗi ngày có tới gần 200 mẫu gửi tới.

Nhận định về tình hình dịch cúm, ông Huấn cho rằng hiện các ca nhiễm cúm đang có dấu hiệu chững lại. Tính đến nay đã có 9 tỉnh qua 15 ngày không ghi nhận bệnh nhân cúm A/H1N1 mới. Vẫn còn 4 tỉnh là Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Yên chưa ghi nhận ca cúm nào. Tính đến hết ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 9.707 trường hợp dương tính, 20 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 8.745, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hồng Hải