Ngừng thử nghiệm thuốc phòng AIDS vì không hiệu quả

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đã dừng một nghiên cứu mà thử nghiệm việc uống thuốc ngừa nhiễm vi-rút HIV có tên Truvada hằng ngày trên hàng ngàn phụ nữ châu Phi do không thấy có kết quả rõ ràng.

 

Ngừng thử nghiệm thuốc phòng AIDS vì không hiệu quả - 1


Theo phân tích ban đầu, những phụ nữ uống Truvada (true-VAH'-duh) do hãng Gilead Sciences sản xuất vẫn có nguy cơ nhiễm HIV như những phụ nữ uống giả dược. Và ngay cả khi nghiên cứu này được tiếp tục, nó cũng sẽ không thể xác định được rằng liệu những viên thuốc này có giúp ngừa viêm nhiễm.

 

Đây là một phát hiện đáng thất vọng bởi vì một nghiên cứu khác mùa thu năm ngoái kết luận rằng Truvada đã giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở nam giới đồng tính và lưỡng tính khi đưa ra với bao cao su, tư vấn và dịch vụ dự phòng khác. Nhiều chuyên gia AIDS xem đó như là một bước đột phá có thể giúp làm chậm sự lây lan của dịch.

 

Tổ chức phi lợi nhuận Sức khỏe Gia đình Quốc tế đã công bố kết quả này vào ngày 18/4. Nhóm đã thực hiện nghiên cứu này cách đây 2 năm với một nửa trong số 3.900 phụ nữ sống ở Kenya, Tanzania và Nam Phi sử dụng loại thuốc này. Tính đến nay, đã có 56 ca mới nhiễm HIV và chia đều cho 2 nhóm.

 

Chẳng có bất kỳ dấu hiệu an toàn nào ở thuốc Truvada. Tuy nhiên, phụ nữ dùng nó có nhiều khả năng mang thai hơn so với những người dùng giả dược.

 

Truvada là một loại thuốc điều trị HIV. Đó là một sự kết hợp của hai loại thuốc, tenofovir và emtricitabine, hoặc FTC, do công ty California Gilead Sciences sản xuất

 

Năm ngoái, một nghiên cứu tại Nam Phi phát hiện ra rằng một gel âm đạo có tenofovir sẽ giúp giảm 50% nguy cơ nhiễm HIV của phụ nữ.

 

Tại Mỹ, việc dùng Truvada tiêu tốn 5.000-14.000 đô la/ năm ở các nước nghèo, chi phí chỉ là 140 đô la/năm, thậm chí có nơi phát không.

 

Nhân Hà

Theo AP