Từ Khoa Khám bệnh...
Đến khoa Khám bệnh theo yêu cầu đều chật cứng bệnh nhân.
Tại Khoa khám bệnh theo yêu cầu (BV Bạch Mai), tình trạng cũng không sáng sủa hơn, khi trước sảnh khoa này chỉ chừng 30m2 nhưng người đứng chật cứng để đăng kí khám. Muốn “lưu thông”, người đi phải khó khăn lắm mới lách qua được dòng người san sát.
“Tôi đưa mẹ lên đây đăng kí khám Giáo sư, vì bệnh cụ phức tạp, vừa bị dạ dày, đại tràng, viêm khớp…Thấy Khoa khám bệnh quá đông, không nỡ để mẹ đợi lâu, tôi sang Khoa khám dịch vụ đăng kí mà cũng quá tải không kém, chen chân 15 phút rồi vẫn chưa đến lượt nộp tiền, lấy số”, chị Nguyễn Thị Minh (Vĩnh Phúc) chia sẻ.
Tại BV K, chị T.T.H (Bắc Giang) đi khám phần phụ được chỉ định làm các xét nghiệm máu, chụp X - quang và siêu âm. “Oái oăm ở chỗ, các kết quả các xét nghiệm máu, X-quang thì xong hết rồi, nhưng siêu âm phần phụ đông quá lại hẹn đến mai. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào đây, ở trọ lại Hà Nội hay bắt xe về rồi mai lại xuống sớm. Thật, đi khám bệnh mà chen, đông đúc hơn cả đi hội”, chị H nói.
Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K là hai trong số 9 bệnh viện tuyến TƯ được ưu tiên đầu tư các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đến năm 2015 - 2020. Trong đó, tại bệnh viện K, số giường bổ sung là 1.000 giường nhưng dự kiến đến năm 2013 mới hoàn thành. Tại bệnh viện Bạch Mai, sẽ thêm khoảng 1.500 giường mới bổ sung, trong đó riêng Trung tâm tim mạch trẻ em, Trung tâm ung bướu là 500 giường bệnh, dự kiến 2015 mới hoàn thành.
Tuy nhiên, để giảm tải, bệnh viện Bạch Mai đã tăng thêm 200 giường bệnh. “Dù cố gắng hết sức nhưng lượng bệnh nhân đổ về quá đông, nên vẫn có những khoa phải nằm ghép như ung bướu, tim mạch, cao điểm phải ghép 3 bệnh nhân/giường”, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết.
Ông Hiền cho biết thêm, riêng với khám bệnh ngoại trú, để giảm tải, BV Bạch Mai đang phải rất nỗ lực. “Trung bình một ngày có 2.200 - 2.500 bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai khám một ngày. Giờ cao điểm buổi sáng, chúng tôi phải tăng cường 30 kênh đón tiếp, đang tăng số phòng khám bệnh từ 15 phòng lên 50 phòng, tiến tới sẽ là 60 phòng khám khi khoa Khám bệnh được sữa chửa xong. Chi phí đổ vào sửa chữa khoa Khám bệnh khoảng 20 tỷ và đã mang lại hiệu quả nhất định, số giờ chờ đợi khám của người bệnh đã giảm từ 7 - 8 tiếng xuống còn 4 - 6 tiếng, tuyệt đối không còn bệnh nhân phải hẹn đến ngày hôm sau, bởi các bác sĩ được yêu cầu đi khám sớm hơn và chỉ kết thúc khi không còn bệnh nhân nào”, ông Hiền nói.
2015: Mỗi bệnh nhân một giường
Cơ sử hạ tầng bệnh viện, theo tiêu chuẩn của Việt Nam đề ra diện tích sử dụng bình quân trên một giường bệnh 50 - 70m2 đối với bệnh viện nội đô và 50 – 100m2 đối với bệnh viện ngoại thành. Tuy nhiên, trên thực tế tại các thành phố lớn và bệnh viện trung ương diện tích sàn bình quân chỉ đạt dưới 40m2 thậm chí có bệnh viện chưa viện chưa đạt mức 20m2 như bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh (12m2/giường bệnh), bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (10m2/giường). Cơ sở bệnh viện cũng xuống cấp nghiêm trọng, ngay tại TP Hà Nội trên 60% bệnh viện bị xuống cấp.
