Lâm Đồng:

Ngộ độc rượu thuốc, 3 người tử vong

Đến 15h ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận 3 đợt cấp cứu liên quan đến ngộ độc rượu với tổng số 7 người mắc được chuyển viện từ Trung tâm y tế huyện Đơn Dương.

 

Ngộ độc rượu thuốc, 3 người tử vong - 1


 

Vụ ngộ độc rượu thuốc xảy ra tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương làm 3 người tử vong. Ca tử vong mới nhất lúc 4h sáng ngày 14/10 là ông Ha Ngư, 44 tuổi mất tại Khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trước đó, ông Ha Thân, 44 tuổi tử vong ngay khi đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện này lúc 20h40, ngày 12/10. Một người (chưa rõ danh tính) sau khi uống rượu này về Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cũng đã tử vong.

 

BS Đào Nguyên Triển, khoa Hồi sức tích cực chống độc BVĐK Lâm Đồng đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân Ha Nghin, 1 trong 2 người sống sót từ cuộc nhậu rượu thuốc khiến 3 người tử vong.

 

Theo anh Ha Nghin, 20 tuổi, là em con cô con cậu với ông Ha Ngư (đã tử vong), cũng đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của BVĐK Lâm Đồng: Trong cuộc nhậu có 8 người thì 5 người uống rượu thuốc mua ở quán trong thôn Suối Thông A và có 3 người đã tử vong.

 

BS Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết: Chiều 14/10, lãnh đạo huyện Đơn Dương, Sở Y tế và Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra nguồn cung cấp rượu thuốc này và thông báo ngay trên loa đài yêu cầu những người nào đã uống rượu thuốc trong thôn đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, khuyến cáo người dân không sử dụng rượu thuốc trong lúc này.

 

Theo Diệu Hiền

Lâm Đồng Online