Nghịch que cá viên chiên, bé 7 tuổi thủng hậu môn

(Dân trí) - Sau khi ăn hết phần cá viên chiên, cháu bé cầm cây xiên có đầu nhọn chơi đùa. Do sơ ý trượt chân té, bé bị cây xiên đâm thấu hậu môn phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1/4 thông tin từ bệnh viện Xuyên Á cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị vật xuyên vào hậu môn. Tai nạn hi hữu trên xảy đến với bệnh nhi Q.H. (7 tuổi, ngụ tại Củ Chi).

Bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi vùng hậu môn cho bệnh nhi
Bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi vùng hậu môn cho bệnh nhi

Cháu được người nhà chuyển đến bệnh viện Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn. Điều tra bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà ghi nhận, trước đó cháu được người thân mua cho cây cá viên chiên. Sau khi ăn hết phần cá, cậu bé cầm cây chơi đùa, chẳng may trượt chân té, bị cây xiên cá đâm vào vùng hậu môn.

Sau thăm khám lâm sàng và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định, dị vật đi từ thành hậu môn lên trực trạng bệnh nhân nên chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Bị dị vật dài gần hơn 15cm xuyên vào cơ thể nhưng bệnh nhi đã may mắn không bị xuyên thủng trực tràng. Sau cuộc mổ, sức khỏe và tâm lý của bệnh nhi dần ổn định.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ chưa ý thức được những nguy hiểm có thể xảy đến khi chơi đùa bằng các vật dụng sắc nhọn. Nhiều bệnh nhi đã bị dị vật có đầu nhọn đâm vào mắt, miệng, mũi, hậu môn và nhiều vùng nguy hiểm khác trên cơ thể. Để tránh nguy cơ gặp phải những tai nạn tương tự, các bậc phụ huynh nên để mắt đến con em mình, tuyệt đối không để trẻ cầm đũa, dĩa, dao, kéo, tăm… chơi đùa.

Vân Sơn