Nghệ An: Gần 2.000 người chết vì HIV/AIDS

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Nghệ An trong vòng 5 năm trở lại nay tỉnh này có gần 2.000 (1990 người) người chết vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS (Ảnh: T.H)
Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS (Ảnh: T.H)
 
Tính đến đầu tháng 8/2012, Nghệ An có gần 6.330 người nhiễm HIV, trong đó có gần 3.460 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Và đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có khoảng gần 2.000 người đã chết vì căn bệnh HIV/AIDS.

Theo cơ quan chức năng, có khoảng 85,7% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện nhiều nhất thuộc vào số người tiêm, chích ma túy; số người nhiễm HIV ở độ tuổi 20-40 tuổi. Địa phương có số người bị HIV nhiều như: TP Vinh, huyện miền núi Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tương Dương…

Trước tình hình số người nhiễm HIV/AIDS tăng, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể Nghệ An đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chóng “dịch” HIV/AIDS tới tất cả các thôn bản … Bên cạnh đó, cũng được sự hỗ trợ của tổ chức như: Dự án quỹ toàn cầu; dự án Life - Gap (can thiệp tới các đối tượng cần được chăm sóc, hỗ trợ); hay như dự án WB…

Đặc biệt, để hỗ trợ, giúp đỡ những người bị nghiện, nhiễm HIV hòa nhập với cộng đồng tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) như: “Bạn giúp bạn trong cai nghiện ma túy”; CLB lá chắn… chính nhờ vào những CLB này mà thời gian qua đã mang lại hiểu quả rất cao. Từ đó, người bệnh không còn mặc cảm đến với các phòng khám để được khám bệnh, tư vấn, chữa trị, chăm sóc và hướng dẫn các kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh HIV/AIDS.

Nguyễn Duy