Nghệ An: Công bố dịch tả trên lợn

(Dân trí) - Chiều ngày 9/4, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, quyết định công bố dịch tả xuất hiện trên lợn thuộc địa bàn xã Nghi Kim (TP Vinh).

Được biết, ngày 4/4 tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã xuất hiện dịch tả trên đàn lợn ở gia đình ông Trần Văn Sửu (xóm 6) với 47 con bị mắc bệnh với triệu chứng không ăn, mắt lim dim và đờ, mũi chảy, nước trong miệng sủi bọt… Chỉ ít ngày sau đó tức 8/4, dịch tả trên lợn tiếp tục lan nhanh sang hộ ông Trần Văn Dũng (xóm 10) với 5 con bị chết đồng thời tiếp tục lan sang một số đàn lợn khác trong xã.

Cùng ngày 8/4, Cơ quan Thú y vùng III đã lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm và xác định nguyên nhân xảy ra dịch tả nói trên là do virut dịch tả lợn. Tiếp đó, Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh phối hợp cùng xã Nghi Kim đã tiến hành tiêu hủy 58 con lợn mắc dịch tả. Mỗi gia đình có lợn mắc dịch tả tiêu hủy được hỗ trợ 25.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 18/3, tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng đã bùng phát một ổ dịch tả ở lợn và đến ngày 20/3 đã lan sang 5 xóm của xã và làm gần 70 con lợn mắc dịch ốm, chết.

Cơ quan Thú y vùng III cùng Chi cục Thú y Nghệ An đã cho tiêu hủy số heo mắc dịch đồng thời tiêu độc khử trùng toàn bộ xã Hoan Thành, xã Nghi Kim, lập chốt kiểm dịch ngăn chặn vận chuyển heo từ vùng dịch ra ngoài. 

Nguyễn Duy