Nghệ An:

Ngày thứ 7 tình nguyện, vì sức khoẻ cộng đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 27/12, gần một ngàn người dân thành phố Vinh và các huyện lân cận như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò đã có mặt tại Trung tâm nội tiết Nghệ An dự lễ khai mạc và tham gia chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện vì SK cộng đồng”.

Đây là một dự án nhằm nâng cao nhận thức, tư vấn và hỗ trợ về bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) trên toàn quốc tại 5 điểm trong đợt này là: TP. Hà Nội, TP. Vinh, TP. Đà Nẵng, TP HCM và TP Cần Thơ.

 

Mục đích của dự án là giúp cho mọi người được tư vấn, khám miễn phí và phát hiện sớm bệnh ĐTĐ, những người bị và chưa bị bệnh đều được biết về nguy cơ bị bệnh. Tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện đối với việc phòng và chữa bệnh, chế độ dùng thuốc để ổn định bệnh ĐTĐ, được mua sắm các sản phẩm ưu đãi về bệnh.

 

Hiện nay trên toàn thế giới bình quân mỗi năm có 3,2 triệu người chết vì bệnh đái tháo đường, ở Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh ĐTĐ. Trong đó, có đến 60% số người mắc bệnh mà không biết mình mắc bệnh ĐTĐ.

 

Tại các thành phố tỷ lệ người mắc bệnh là 7,2%, riêng tại Nghệ An, năm 2005 có hơn 90 ngàn người mắc bệnh ĐTĐ, trong đó 79% số người không biết mình mắc bệnh. Đặc biệt,  có những người đến khám lần đầu tiên đã bị biến chứng nặng nề phải nhập viện điều trị nội trú ngay. Tốc độ phát triển của bệnh cũng rất nhanh, tại thành phố Vinh những người thuộc đối tượng nguy cơ mắc bệnh cao, năm 2008 đã là 11,9%.

 

Đây là căn bệnh gây nguy cơ tử vong đứng hàng thứ 4 hiện nay, đặc biệt ĐTĐ typ 2 và những biến chứng của bệnh đang là thách thức lớn đối với cộng đồng. Hiện nay theo các chuyên gia về Y tế, bệnh ĐTĐ được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển nếu không được phòng chống, chữa trị kịp thời thì nguy cơ tử vong ngày càng gia tăng.

 

Theo BS Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc TT Nội tiết Nghệ An thì trước mắt sẽ tổ chức tư vấn, khám miễn phí cho tất cả mọi người dân trên địa bàn Nghệ An có nhu cầu về bệnh ĐTĐ trong 2 tháng liên tục. Sau đó, sẽ rút ngắn thời gian vào các ngày thứ 7 hàng tuần.

 

Đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng đã có trên 800 người dân đến để được tư vấn, khám miễn phí. Đối với các bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được cấp thuốc miễn phí.

 

Đặc biệt trong chương trình này còn có sự tham gia của 60 sinh viên tình nguyện đến từ trường Cao đẳng y tế Nghệ An.

 

Duy Tuyên - Nguyễn Duy