TPHCM:

Ngày hội phòng chống đái tháo đường

(Dân trí) - Ngày 12/11, hàng ngàn người đã dân tham gia ngày hội “Dinh dưỡng và vận động hợp lý trong phòng ngừa đái tháo đường” để tìm hiểu, kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, tỷ lệ mỡ cơ thể, đo huyết áp, đường huyết, chọn thực phẩm dành riêng cho người đái tháo đường...

Ngày hội phòng chống đái tháo đường - 1

Đi kiểm tra định kỳ là cách phòng bệnh hữu hiệu
Ngày hội diễn ra tại Nhà thi đấu QK7 do Sở Y tế, Trung tâm dinh dưỡng TPHCM tổ chức nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống đái tháo đường".

 

Ngày nay, bệnh đái tháo đường đang gia tăng một cách nhanh chóng. Tại Việt Nam đã có khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh (theo số liệu của BV nội tiết trung ương năm 2008) và hậu quả của nó ảnh hưởng rất nặng nề đến chất lượng sống của bản thân và gia đình người bệnh.

 

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm dinh dưỡng chương trình phòng chống đái tháo đường TPHCM: “Kết quả điều tra năm 1990 tỉ lệ mắc đái tháo thường ở khu vực nội thành TP HCM là 2,5%, năm 2001 là 4%. Năm 2008, tỉ lệ đại tháo đường trên toàn quốc là 5%, tại TP HCM tỉ lệ bệnh này là 7%, tỷ lệ tiền đái tháo đường là 27%. Điều đáng lo ngại là 65% người bệnh không hề biết mình bị bệnh”.

 

Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ trong phương pháp điều trị nhưng người đái tháo đường vẫn có nhiều biến chứng nguy hiểm làm tăng tỉ lệ tử vong và tàn phế nhiều hơn gấp 2-4 lần so với người bình thường.

 

Thông qua ngày hội, là dịp để mọi người cùng xây dựng ý thức xã hội, thấy rõ tầm quan trọng của việc phòng ngừa và chữa trị kịp thời và khoa học đối với đái tháo đường và các biến chứng nguy hiểm của nó như tim mạch, thần kinh, mắt… trong cộng đồng.

 

Tại đây mọi người dân được kiểm tra, kiểm soát các chỉ số của cơ thể liên quan đến đái tháo đường  như: chỉ số chiều cao, cân nặng, lượng mỡ thừa, kiểm tra BMI, huyết áp, đường huyết. Không chỉ thế người tham gia còn được miễn phí quy trình kiểm tra phát hiện bệnh và được tư vấn về việc phòng ngừa, chữa trị nếu bị đái tháo đường.

 

Đặc biệt là chế độ dinh dưỡng thích hợp, khoa học dành cho người đái tháo đường. Các chuyên viên của Trung tâm dinh dưỡng TPHCM trình bày thông tin và các biến chứng của bệnh đái tháo đường cùng một bữa ăn gia đình hợp lý, phát tài liệu hướng dẫn phòng ngừa đái tháo đường và các bệnh mãn tính không lây nhiễm.

 

Ngoài ra, đến với ngày hội, mọi người sẽ được tham gia miễn phí các sân chơi: biểu diễn tập dưỡng sinh, thư pháp, đánh cờ tướng, trà đạo, massage, hướng dẫn bữa ăn hàng ngày hợp lý ... 

 

Chị Hoàng Thị Thơm, 40 tuổi, quận Tân Bình tâm sự: “Mọi ngày tôi vẫn ăn uống bình thường, tập luyện sức khỏe nhưng trong người vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Lúc đó tôi cứ nghỉ là do mình lớn tuổi. Đến khi khám bệnh mới biết mình bị tiền đái tháo đường. Đúng là việc quan tâm chế độ dinh dưỡng cần được quan tâm nhiều. Đến đây tôi đã hiểu được nhiều hơn về bệnh để chăm sóc gia đình và chữa bệnh cho mình”

 

Hoài Lương