Ngày càng nhiều trẻ bị thoát vị dây rốn

(Dân trí) - BV Việt Đức vừa tiến hành phẫu thuật đưa khối ruột vào trong ổ bụng cho bệnh nhi 1 ngày tuổi bị thoát vị dây rốn thể lớn.

Bệnh nhi là Đ.G.H, con của một sản phụ ở Khoái Châu, Hưng Yên. Trước đó, sản phụ này đã được chẩn đoán dị tật trước sinh. BS đã phát hiện ra khối thoát vị ở thành bụng thai nhi. Khi bé H được sinh ra, ra các BS đã phát hiện toàn bộ hệ thống ruột non, ruột thừa của bệnh nhân thoát ra ngoài theo lỗ cuống rốn và nằm bên ngoài thành bụng.

Ngay sau đó, bệnh nhi đã được các chuyên gia tại khoa Phẫu thuật ổ bụng tiến hành phẫu thuật đưa phần nội tạng vào vị trí trong ổ bụng và tiến hành tạo hình thành bụng đường rốn…

Hiện, sức khỏe của bé H đã dần phục hồi và đang được các BS chuyên khoa tiếp tục theo dõi.

Theo thống kê từ BV Việt Đức, bệnh thoát vị dây rốn ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Bệnh thường hay gặp ở thai nhi của những sản phụ lớn tuổi (từ 35 trở lên) và thường được phát hiện qua các ca sàng lọc trước sinh.

Liên quan đến vấn đề này, BS Nguyễn Đức Hinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, chỉ tính riêng từ đầu năm 2008 đến nay, trong số 1.377 trường hợp sàng lọc trước sinh tại BV, đã phát hiện 663 ca có dị tật, 70 trường hợp tư vấn đình thai.

Được biết, thời điểm bắt đầu khám sàng lọc trước sinh từ khi thai 12 tuần. Các thời điểm tiếp theo sẽ là 20 đến 22 tuần; 30 đến 32 tuần.

P. Thanh

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ