Ngày càng nhiều thanh niên có quan hệ tình dục không an toàn

(Dân trí) - Một điều tra đa quốc gia được công bố vào đúng ngày Ngày Phòng tránh thai Thế giới (WCD) 26/9 cho thấy: những người trẻ trên toàn cầu có quan hệ tình dục không bảo vệ nhiều hơn và hiểu biết ít hơn về các lựa chọn tránh thai hiệu quả.

 

Ngày càng nhiều thanh niên có quan hệ tình dục không an toàn - 1


 

Nghiên cứu này chỉ rao rằng số lượng người trẻ có quan hệ tình dục không an toàn với một bạn tình mới tăng 115% ở Pháp, 39% ở Mỹ và 19% ở Anh trong vòng 3 năm qua.

 

Điều tra này đã hỏi hơn 6.000 người từ 26 quốc gia bao gồm cả Chile, Ba Lan và Trung Quốc về thái độ của họ đối với sex và phương pháp tránh thai. Kết quả cho thấy, ở châu Âu, chỉ 1/2 số đối tượng điều tra cho biết họ được giáo dục về giới tính ở trường so với 3/4 số đối tượng ở châu Mỹ la-tinh, châu Á Thái Bình Dương và Mỹ. Nhiều người tham gia nói rằng họ cảm thấy bối rối khi hỏi bác sĩ về biện pháp tránh thai.

 

Nhiều người trẻ thiếu kiến thức đúng đắn về sức khỏe tình dục và cảm thấy không đủ khả năng để hỏi về biện pháp tránh thai hoặc không học về các kỹ năng thương lượng việc sử dụng biện pháp tránh thai với bạn tình nhằm bảo vệ họ khỏi việc mang thai ngoài ý muốn hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Hơn 1/3 số đối tượng được hỏi ở Ai Cập tin rằng tắm sau khi quan hệ tình dục sẽ ngăn ngừa mang thai và hơn ¼ số đối tượng tham gia điều tra ở Thái Lan và Ấn Độ cho rằng giao hợp trong kỳ kinh nguyệt là một cách tránh thai hiệu quả.

 

Tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn ở người trẻ là một vấn đề lớn trên toàn cầu và tỉ lệ quan hệ tình dục không an toàn tăng tại một số quốc gia đã làm dấy lên những lo lắng về chất lượng giáo dục giới tính dành cho thế hệ trẻ.

 

Anh Khôi

Theo Reuters