Ngày càng nhiều người lớn mắc sởi

(Dân trí) - “Bệnh tật ở trẻ em và người lớn đang thay đổi rất phức tạp, có nhiều bệnh gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, số người mắc bệnh sởi ở người lớn ngày càng gia tăng”, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo.

Theo Bộ y tế, tính đến ngày 24/3, cả nước có 7.629 ca nghi sởi, trong đó có 4.127 ca không có mẫu huyết thanh và 3.502 ca có mẫu huyết thanh. Đặc biệt, số người mắc sởi tập trung vào nhóm tuổi từ 15 đến 39 tuổi, chiếm trên 55% và cùng đó là xuất hiện bệnh Rubella ở nhóm nữ trong độ tuổi sinh đẻ (chiếm 63,1%). Nguyên nhân của thực trạng trên là do thời gian vừa qua, ngành y tế chỉ tập trung vào tiêm phòng sởi cho trẻ em mà bỏ qua nhóm tuổi người lớn.

Hầu hết những người trong độ tuổi từ 15 đến 39 tuổi gần như không được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, hoặc chỉ tiêm 1 mũi nên hiệu lực bảo vệ không cao.
 
Tiến tới loại trừ bệnh sởi ở Việt Nam vào năm 2012, ngành y tế đang chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin sởi nhắc lại cho lứa tuổi người lớn như: sinh viên, cán bộ y tế, quân đội..., đặc biệt là những nhóm người có nguy cơ cao sống và tiếp xúc ở môi trường hay xảy ra dịch bệnh.

P. Thanh