Ngày càng nhiều người hiến giác mạc

(Dân trí) - Qua các đợt vận động của Hội chữ Thập đỏ và Tổ chức ORBIS tại 5 tỉnh, thành phố đã có 1.163 người đăng ký hiến giác mạc, góp phần làm giảm tình trạng mù loà ở Việt Nam.

Ngày 19/1, ông Phùng Văn Hoàn, Phó tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: "Trong năm 2008, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trong toàn quốc đạt 1.042 tỉ đồng (tăng 249 tỷ 594 triệu đồng so với năm 2007).

Năm 2008, Quốc hội cũng thông qua Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động nhân đạo.

Ông Hoàn cũng cho biết, sau khi Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu và thành lập Hội đồng Bảo trợ hoạt động chữ thập đỏ với 104 thành viên, công tác tuyên truyền vận động hiến máu và hiến mô tạng, tổng số máu trên toàn quốc đã thu được là 564.401 đơn vị, vượt chỉ tiêu 7,2% (tính đến 30/10/08 ).

Qua các đợt vận động của Hội chữ Thập đỏ và Tổ chức ORBIS tại 5 tỉnh, thành phố đã có 1.163 người đăng ký hiến giác mạc, góp phần làm giảm tình trạng mù loà ở Việt Nam.

P. Thanh