Ngày càng nhiều người già bị u xơ tuyến tiền liệt

(Dân trí)- GS.TS Trần Quán Anh, Trung tâm Nam học, BV Việt Đức cho biết: "Tuổi thọ người Việt Nam đang được cải thiện nhưng cùng với đó là gia tăng bệnh nhân mắc u xơ tuyến tiền liệt (UXTTL).

Theo thống kê, Việt Nam hiện có 65% - 75% nam giới từ 60 tuổi trở lên mắc căn bệnh này và tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh càng lớn.

Tuyến tiền liệt là một cơ quan nhỏ có đường kính khoảng 2cm, nằm dưới bàng quang (nơi chứa đựng nước tiểu) và bao bọc xung quanh niệu đạo (là ống dẫn nước tiểu ra khỏi bàng quang). Chính vì bao quanh niệu đạo nên nếu bị phì đại tuyến tiền liệt sẽ gây cản trở dòng nước tiểu từ bàng quang ra niệu đạo.

Đây không phải là căn bệnh ác tính mà là sự phì đại lành tính của tuyến tiền liệt xảy ra ở nam giới lớn tuổi. Bệnh bắt đầu vào độ tuổi trung niên, tiến triển từ từ và thường chỉ biểu hiện sau tuổi 50.

Khi mắc UXTTL, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng rối loạn về tiểu tiện (đái khó, tia nước tiểu yếu, đái dắt, đái đêm nhiều lần...). Nếu bệnh tiến triển nặng có thể gây bí đái mạn tính dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, thậm chí suy thận.

Theo các chuyên gia y tế, không phải tất cả các bệnh nhân bị UXTTL đều phải điều trị nhưng cần kiểm tra định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh, đặc biệt cần xét nghiệm (PSA) xem có bị ung thư tuyến tiền liệt hay không nhằm có hướng xử trí kịp thời.

P. Thanh