Ngành Y tế đã tự phân lập được chủng virus nguy hiểm

(Dân trí) - Hôm qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ đã chính thức lễ khai trương phòng thí nghiệm An toàn Sinh học cấp III lưu động đầu tiên tại Việt Nam.

Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng NIHE cho biết: Đây là  kết quả của một dự án hợp tác kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với Viện này. Dự án này dự kiến kéo dài trong ba năm (2006-2009) với tổng kinh phí hơn 25 triệu USD, bao gồm lắp đặt phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực.

 

Hiện nay, phòng thí nghiệm cấp III lưu động này sẽ giúp cho ngành Y tế chủ động xét nghiệm và phân lập chủng virus cũng như xác định được các thuốc kháng với virus đó ngay tại chỗ thay việc phải gửi các mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài như trước đây.

 

Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm lưu động này trong tương lai sẽ là nơi phân lập virus gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả, bạch hầu, HIV, v.v...Theo đó,  ở các địa phương, nếu có người nghi ngờ mắc virus cúm A/H5N1 hay bất cứ bệnh dịch nguy hiểm nào khác, cán bộ cấp xã cũng có nhiệm vụ phát hiện và thông báo và cho bệnh nhân chuyển lên cấp huyện. Cán bộ y tế Huyện sẽ lấy mẫu bệnh phẩm và gửi lên Viện VSDT để làm xét nghiệm. Tuy nhiênh, mẫu bệnh phẩm phải tuân thủ đúng quy trình thì mới đảm bảo tính chính xác.

 

Thanh Trầm