Ngã vào vô lăng xe điện, bé trai chấn thương nặng

(Dân trí) - Ngày 14/7, Khoa cấp cứu BV Việt Đức tiếp nhận trường hợp một bé trai 7 tuổi bị đau khắp vùng ngực, bụng vì ngã đập ngực vào vô lăng xe điện. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị chèn tim cấp, chấn thương bụng kín.

Bệnh nhi là Đ.T.T, 7 tuổi, ở Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, bé T đang được ngồi chơi xe điện, bất ngờ trượt chân, ngã nhào về phía trước và bị đập ngực vào đào vô lăng xe điện. Khi đó, thấy bé khóc gia đình chỉ nghĩ là do va chạm quá đau.

Nhưng sau đó, thấy con có hiện tượng trướng bụng, khi ấn vào vùng bụng thấy đau nên gia đình đã cho cháu về BV Việt Đức khám. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhi bị chấn thương màng phổi, có dịch màng tim, thiếu máu gan phải, mạch nhanh. Chẩn đoán bệnh nhi bị chèn ép tim cấp, chấn thương bụng kín.

PGS.TS Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực cho biết, sau khi các bác sĩ hội chẩn đã quyết định mở màng tim thăm dò thì thấy có khoảng 50ml dịch, tim căng to, nhĩ phải giãn. Tiếp tục mở ổ bụng thì thấy có 700ml dịch vàng không lẫn máu, tạng không bị tổn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn đang nằm trong phòng hồi sức và phải thở máy.

PGS.TS Thành cảnh báo, trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong khi đi chơi, cha mẹ cần để mắt, theo sát bên cạnh trẻ vì những tai nạn sinh hoạt bất thường có thể xảy ra. Như bệnh nhi này, đã lớn 7 tuổi, chơi ngồi xe điện, bình thường không ai nghĩ có nguy cơ gì xảy ra, nhưng cháu đã bị trượt ngã, đập vùng ngực vào vô lăng xe và bị chấn thương nặng vùng ngực, bụng.

Hồng Hải