Thanh Hóa:

Ngã vào nồi nước sôi cháu bé 3 tuổi bị bỏng nặng

(Dân trí) - Cháu bé được đưa đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng nặng, nhận biết kém, mạch nhanh, nhỏ, sốt 39 độ C. Vết bỏng độ I, II, IIIa trên 45% diện tích cơ thể, rất nguy kịch đến tính mạng.

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các y, bác sĩ Khoa chấn thương - chỉnh hình - bỏng vừa cứu sống và đang điều trị phục hồi tích cực cháu Đoàn Thị Khánh Huyền (3 tuổi trú ở thôn Phú Xuân, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc), bị bỏng nước sôi.

Ngã vào nồi nước sôi cháu bé 3 tuổi bị bỏng nặng
Bé Huyền bị bỏng do ngã vào nồi nước sôi.

Theo người nhà cháu Huyền cho biết thì cách đây 10 ngày, khi cháu Huyền đang chơi ở trong nhà. Trong lúc đang đi lùi thì không may cháu bị ngã vào nồi nước sôi mà gia đình vừa nấu xong để uống, đang đặt dưới nền nhà, khiến cháu đã bị bỏng nặng.

Sau khi nhập viện, cháu Huyền đã được các bác sĩ tập trung hồi sức, cấp cứu, chống sốc tích cực, kết hợp với băng ép che phủ vết bỏng cho bệnh nhi này. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, đến ngày 28/4, cơ bản sức khỏe của cháu Huyền đang dần hồi phục; cháu đã có thể tự ăn, trò chuyện với mọi người.

Ngã vào nồi nước sôi cháu bé 3 tuổi bị bỏng nặng
Sau khi được các bác sĩ bệnh viện Nhi tận tình cứu chữa, hiện sức khỏe cháu đã dần hồi phục.

Những tổn thương bỏng độ I, II trên cơ thể cháu phần lớn đã phục hồi da mới. Dự kiến trong những ngày tới, các bác sĩ sẽ cắt lọc hoại tử ở tổn thương bỏng độ III. Bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Hiện bệnh nhi đang được điều trị và đang phục hồi sức khỏe tốt. Sau khi sức khỏe cháu ổn định lại, chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép da cho cháu”.

Hoàng Văn - Duy Tuyên