Nghệ An:

Ngã từ nhà sàn, bé 2 tuổi rạn hộp sọ

(Dân trí) - Trong lúc đang chơi trên nhà sàn của gia đình, cháu Huy bất ngờ bị sẩy chân và rơi xuống đất. Cú rơi bất ngờ, khiến cháu phải nhập viện do bị rạn hộp sọ.

Nhà sàn không có lan can cố định bảo vệ sẽ rất nguy hiểm khi trẻ nhỏ chơi và ngồi sát mép.
Nhà sàn không có lan can cố định bảo vệ sẽ rất nguy hiểm khi trẻ nhỏ chơi và ngồi sát mép.

Chiều tối 25/12, chính quyền xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, sự việc trên xảy ra vào lúc 14h, ngày 25/12 tại gia đình anh Lương Văn Tấn, ở bản Tà Pàn, xã Tri Lễ. Theo đó, vào thời gian trên, cháu Lương Hải Huy (23 tháng tuổi) đang chơi trên nhà sàn bất ngờ rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Do bị khá nặng, cháu đau đớn nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tại đây, cháu Huy được các bác sỹ thăm khám, chụp chiếu phần đầu và xác định bị rạn nứt hộp sọ, chấn thương não kín và có một ít tụ máu não.

Trước tình thế cấp bách, cháu Huy đã được xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong vượt hơn 220km đưa xuống TP Vinh để cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cháu Lương Hải Huy được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong với vết thương: đầu bị méo, mặt phù nề, biến dạng.
Cháu Lương Hải Huy được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong với vết thương: đầu bị méo, mặt phù nề, biến dạng.

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ xã Tri Lễ rất lấy làm tiếc vì sự việc trên và khuyến cáo người dân cần cẩn thận hơn trong việc trông trẻ.

“Bà con dân bản trên ta gia đình nào cũng có nhà sàn. Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho bậc làm cha mẹ cần để ý tới con nhỏ trong việc cho trẻ ở trên nhà sàn”, cán bộ cho biết.

Hiện cháu Huy đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Vinh.

Nguyễn Duy