Nga: Thử nghiệm vắc-xin ngừa HIV

(Dân trí) - Liệu có thể ngăn chặn sự lây nhiễm virut HIV? Đây chính là câu hỏi mà lời đáp đang được Trung tâm Nghiên cứu Virut học và Công nghệ Sinh học (Vector) ở Nga nỗ lực tìm kiếm.

 

Nga: Thử nghiệm vắc-xin ngừa HIV - 1


Trung tâm nghiên cứu quốc gia này đang cố gắng để tạo ra một vắc-xin có thể tạo ra một loại kháng thể mạnh cho cơ thể.

 

Giám đốc trung tâm Vector, Alexander Sergeyev cho biết: “Chúng tôi đã thành công trong bước đầu của cuộc thử nghiệm vắc-xin phòng chống HIV.”

 

Trước đó, Vector cho hay họ đã tạo được một trong những loại vắc-xin khỏe và vượt trội nhất trên thế giới. Nếu cuộc thử nghiệm được hoàn thành và thành công như mong đợi, đây sẽ là một  hy vọng mới cho những người đang phải sống chung với căn bệnh thế kỷ HIV/ AIDs mà phương pháp điều trị vẫn chưa được tìm ra.

 

Ngày 01/11, Nga ghi nhận 636.979 ca nhiễm HIV, vượt qua con số kỷ lục năm 1987. Lượng này gần như đã gấp đôi vào năm 2006. Tổng số bệnh nhân mắc HIV thiệt mạng là 104.257 người.

 

HIV (Virút gây suy giảm miễn dịch ở người) xâm nhập đến các tế bào trong hệ thống miễn dịch và phá hủy hoặc làm suy giảm chức năng của hệ này. Nhiễm virut HIV có thể gây ra tổn thương nghiệm trọng cho hệ thống miễn dịch, dần dần hủy hoại khả năng của cơ thể chống lại viêm nhiễm và bệnh tật. AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) là giai đoạn trầm trọng hơn của lây nhiễm virut HIV.

 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng người nhiễm HIV trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh và chạm tới con số 33,3 triệu người năm 2009 với 2,6 triệu người nhiễm mới và 1,8 triệu người phải “ra đi” vì căn bệnh này.

 

HIV/ AIDS vẫn còn là thách thức lớn trên toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia chậm và kém phát triển. Khoảng 10 triệu người trên toàn cầu đang bị nhiễm HIV mà không hề được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ.

 

Nguyễn Nhung

Theo medicmagic