Nên sinh con ở lứa tuổi 20

Theo GS Bill Ledger từ ĐH Sheffield, nếu có gia đình là điều quan trọng nhất đối với một ai đó, thì thuận lợi nhất là nên cố gắng sinh con khi ở trong độ tuổi 20.

Đã có một loại xét nghiệm mới với khả năng cho phụ nữ biết phỏng chừng họ có bao nhiêu trứng trong buồng trứng của mình và cho biết số trứng có thể có trong hai năm tới.

 

Xét nghiệm này đang được bán với giá khoảng 320 USD.

 

GS Bill Ledger từ đại học Sheffield là người nghiên cứu và phát triển xét nghiệm này. Ông nói ông hy vọng nó sẽ cho phép những phụ nữ đi làm có thể hoạch định trước đời sống của mình.

 

Theo ông Bill Ledger, nếu có gia đình là điều quan trọng nhất đối với một ai đó, thì thuận lợi nhất là nên cố gắng sinh con khi ở trong độ tuổi 20.

 

Ông cho biết chắc chắn càng trì hoãn lâu chừng nào thì nguy cơ không phải đau lòng vì không đạt được điều mình mong muốn là có con càng cao.

 

Nhưng ông cho rằng thực tế của cuộc sống hiện đại là phụ nữ ở phương Tây, vì những lý do rất hợp lý, chỉ bắt đầu xây dựng gia đình khi họ đã sang tuổi 30.

 

Lời khuyên của ông Bill Ledger là nhiều người muốn thăng tiến trong cuộc sống, nghề nghiệp và nhiều thứ khác và những người như thế có thể nghĩ đến việc làm xét nghiệm này.

 

Theo Tiền Phong/BBC