Nên lập gia đình ở tuổi 23

(Dân trí) - Các chuyên gia Anh khuyến cáo: Những phụ nữ mong muốn có 1 gia đình lớn nên bắt đầu có con ở tuổi 23. Và ngay cả nếu bạn chỉ muốn có 1 đứa con duy nhất thì cũng đừng đợi qua tuổi 23.

 

Nên lập gia đình ở tuổi 23 - 1
Nhiều người cho rằng con số 23 dường như là quá trẻ nhưng theo các chuyên gia đây là con số hợp lý.

Khuyến nghị này được thể hiện qua bảng dữ liệu sinh sản của hơn 58.000 phụ nữ. Nó chỉ ra tuổi tốt nhất nên có 1 gia đình và phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF không phải là "cứu cánh" cho những người chưa muốn sinh con ngay.

Các chuyên gia Anh cho biết bảng dữ liệu này cũng rất hữu ích với những sinh viên đại học, cao đẳng. Họ có thể quyết định sinh bao nhiêu đứa con mà họ muốn và liệu rằng họ có thể thụ thai tự nhiên hay cần tới sự hỗ trợ sinh sản thông qua các cơ hội thành công thể hiện trên bảng số liệu:

 

Cơ hội sinh thành công

 

 

1 con

 

 

2 con

 

 

3 con

 

 

Sinh tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

Tuổi 32

 

 

27

 

 

23

 

 

75%

 

 

37

 

 

34

 

 

31

 

 

50%

 

 

41

 

 

38

 

 

35

 

 

Thụ tinh ống nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

35

 

 

31

 

 

28

 

 

75%

 

 

39

 

 

35

 

 

33

 

 

50%

 

 

42

 

 

39

 

 

36

 

Ví dụ, lập gia đình ở tuổi 23, họ sẽ có 90% cơ hội sinh 3 con. Còn nếu đợi đến tuổi 31, cơ hội làm mẹ của 3 đứa trẻ là 75%. Và nếu họ trì hoãn đến tuổi 35, cơ hội chỉ còn 50%.

Một phụ nữ muốn có 2 con thì cơ hội tốt nhất để thành công là bắt đầu ở tuổi 27 và nếu chỉ muốn có 1 đứa con thì đó là tuổi 32.

Những số liệu trên chỉ là bình quân, không đúng cho mọi phụ nữ nhưng các bác sĩ tin rằng chúng cần phải được treo ở các phòng khám cũng như đưa vào các trường đại học, cao đẳng để sinh viên ý thức về việc có con như là 1 phần kế hoạch quan trọng của cuộc đời họ.

Một trong những nhà sáng lập ra bảng tính toán này, Dik Habbema, ĐH Erasmus (Rotterdam, Hà Lan), cho biết: “Chúng ta cần nỗ lực để những người trẻ không bỏ lỡ 1 quyết định quan trọng. Con trai tôi 35 tuổi và nhiều bạn bè của nó đều cảm thấy khó khăn khi quyết định có con hay không khi chúng thấy có quá nhiều việc khác cần phải hoàn thành”.

“Chúng ta không có 1 cỗ máy thời gian để có thể đưa mọi người đến 1 sự thật không thể đảo ngược. Ai đó nghĩ rằng bạn có thể trì hoãn nhưng cơ thể bạn thì không”, GS Allan Pacey, chuyên gia sinh sản của ĐH Sheffield, cảnh báo.

Còn Adam Balen, chủ tịch Hiệp hội Sinh sản cũng cho rằng các chương trình kế hoạch gia đình sẽ không chỉ nói cho phụ nữ về tránh thai mà còn phải chỉ cho họ thấy nguy cơ trì hoãn sinh con như nguy cơ vô sinh hay sinh con mang hội chứng Down.

Khuyến nghị này được công bố khi tỉ lệ phụ nữ Anh trì hoãn sinh con vì mải lo sự nghiệp, ổn định tài chính hay tìm “người đàn ông đích thực” đang ngày càng tăng lên: 50% phụ nữ sinh con đầu lòng ở tuổi ngoài 30 và số phụ nữ sinh đứa con đầu tiên ở tuổi 40 đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua.

Báo cáo đăng tải trên tạp chí New Scientist tuần này.

Nhân Hà

Theo Dailymail