Nắng quái chiều hôm của các quý ông
Quy luật tạo hoá chẳng hề ưu ái cho riêng ai. Tuổi càng cao, toàn bộ các bộ phận trong cơ thể đều suy thoái, bệnh tật càng xuất hiện nhiều. Nhưng cũng có những người “già” từ tuổi bẻ gãy sừng trâu, già khi chưa bước vào tuổi trung niên do nhiều nguyên nhân.
Già trẻ không phụ thuộc vào tuổi tác
Bởi nhiều người định nghĩa: “Một người đàn ông cao tuổi khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ, đẹp mà không còn cảm thấy ham muốn, ước ao thì đó là người già (và nên về hưu).
Vậy ở Nam giới - Ai là người già? Định nghĩa phụ thuộc vào kiến thức của từng thế kỷ. Thế kỷ thứ 17, người từ 50 tuổi đến 60 tuổi được coi là người già. Năm 1830 người 65 tuổi được coi là người già.
Thế giới và Việt Nam tuổi thọ ngày một tăng cao (Việt Nam là 72,5 tuổi). Nếu căn cứ vào số tuổi để quy ước tuổi già là chưa hợp lý. Bởi nhiều người cho rằng, xác định tuổi già không chỉ tính đến tuổi mà còn tính đến chất lượng sống. Theo đó, “Một người đàn ông cao tuổi khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ, đẹp mà không còn cảm thấy ham muốn, ước ao thì đó là người già (và nên về hưu).
Ham muốn và ước ao được chỉ đạo bởi lượng nội tiết tố nam giới testosterone trong máu. Tuổi càng cao lượng testosterone trong máu (được sản sinh từ tinh hoàn và tuyến thượng thận) sẽ suy giảm dưới mức bình thường (bình thường từ 10-35 nanomol/ lít). Đây là nguyên nhân có giá trị vàng để chuẩn đoán bệnh.
Mãn dục nam giới
Ai là người trong diện bị bệnh mãn dục nam giới? Nếu lấy tiêu chuẩn vàng ở trên để xác định bệnh thì nhiều lắm. Không chỉ những nam giới tuổi đã già, mà ở lứa tuổi từ 40 trở đi - Tuổi thiên quý - theo y học cổ truyền nghĩa là tuổi quý trời cho - đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Thậm chí, so với tiêu chuẩn về hàm lượng testosterone trong máu nói trên, thì trẻ em, thanh niên tuổi dậy thì, thanh niên lứa tuổi bẻ gẫy sừng trâu vì tai nạn bị thiến, bị mất hai tinh hoàn hoặc vì các bệnh do bị dị tật bẩm sinh làm teo nhỏ tinh hoàn (nghĩa là bị hư hỏng nặng hoặc tiêu huỷ mất nhà máy sản xuất ra nội tiết tố nam giới testosterone) cũng có thể liệt vào những đối tượng bị mãn dục.
Như vậy, có thể nói trong diện bị bệnh mãn dục nam giới là rất nhiều và sẽ thêm nhiều nữa trong tương lai.
Biểu hiện của bệnh thể hiện cả ở 03 triệu chứng tình dục như giảm ham muốn tình dục; rối loạn cương dương; giảm tinh trùng, khó có con và biểu hiện ở 09 triệu chứng toàn thân, đó là: tăng các bệnh lý tim mạch; rối loạn hô hấp (ngưng thở lúc ngủ, ngáy to); rối loạn thần kinh (giảm trí nhớ, khó tập trung); rối loạn tinh thần (stress); gây béo phì, béo bụng; giảm khối lượng cơ và giảm sức cơ; loãng xương, dễ gẫy xương; rối loạn da, tóc (da nhăn nheo, rụng tóc); rối loạn tạo máu (thiếu máu).
Chỉ cần có 01 triệu chứng về sức khoẻ sinh sản cộng với 02 triệu chứng về toàn thân là phải hướng tới bệnh mãn dục nam giới và cần phải làm xét nghiệm để đo lượng nội tiết tố nam giới testosterone
Mỹ mới cho ra đời một loại thuốc tinh chế từ một cây có biệt dược là Eurycoma Longifolia mọc ở Malaysia tên là Alipas. Alipas có tác dụng kích hoạt tự sản sinh ra Testosterone trong cơ thể cho nên có hiệu quả điều trị tốt, an toàn, và hợp sở thích với mọi người vì đây là một loại thảo dược. Điện thoại tư vấn: 1900 545404, (08) 38 112 777 Website: http://www.alipas.com.vn/ |
GS.TS Trần Quán Anh