Nghệ An:

Nắng nóng, phụ huynh tăng cường quạt, tiếp nước cho bệnh nhi

(Dân trí) - Trong gần một tuần lễ qua, Nghệ An diễn ra nắng nóng trên diện rộng, có lúc nhiệt độ lên tới gần ngưỡng 40 độ C khiến số trẻ nhập viện tăng đột biến. Để đối phó với nắng nóng, phụ huynh phải tăng cường thêm quạt, tiếp nước cho bệnh nhi.

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt cộng với gió Lào khô nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nắng nóng cũng khiến bệnh nhân nhi đến khám và nhập viện tăng nhanh. Theo số liệu thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện (BV) Sản - Nhi Nghệ An, chỉ trong 2 ngày nắng nóng (15-16/5), số bệnh nhi đến khám và điều trị tăng từ 130 - 140% so với ngày thường.
Lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An tăng đột biến do nắng nóng
Lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An tăng đột biến do nắng nóng

Nếu trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân thì mấy ngày nay con số này lên đến 800 - 900 bệnh nhi. Trong đó, bệnh nhân điều trị nội trú hơn 450/320 giường bệnh. Đông nhất vẫn là các khoa Hô hấp, Tiêu chảy, Truyền nhiễm…nhiều khoa đang ở trong tình trạng quá tải, bệnh nhi phải nằm ghép giường đôi, thậm chí 3 trẻ/giường. Đa số trẻ nhập viện chủ yếu do mắc một số bệnh thường gặp vào dịp nắng nóng như: đường tiêu hóa, hô hấp, sốt vi rút, tay-chân-miệng….

Sáng ngày 17/5, mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng theo quan sát của chúng tôi quanh khu vực sân, hành lang và phòng chờ của BV Sản - Nhi Nghệ An, người đã đổ về đông nườm nượp. Các ông bố, bà mẹ tay bồng tay bế, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, chen chúc đi lại tất bật khiến cho không khí trong phòng khám bệnh trở nên ngột ngạt. Chị Nguyễn Thị Lan (xã Phúc Thọ, Nghi Lộc) đang bế đứa con mới tháng tuổi trên lo lắng: “Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, con tôi bị sốt rất cao, phải nhập viện điều trị hôm qua, cháu sốt hơn 40 độ, bác sỹ cho uống hạ sốt, đỡ hơn 1 tý giờ lại sốt lại rồi. Các bác sỹ chẩn đoán là cháu bị sốt virut và phải nhập viện”. Vì số lượng quạt bố trí trong các phòng bệnh có hạn nên các ông bố, bà mẹ phải tăng cường thêm quạt ở nhà đến để làm mát cho con.

Đa số trẻ nhập viện do sốt, tiêu chảy...
Đa số trẻ nhập viện do sốt, tiêu chảy...

Gần trưa, sự quá tải bệnh nhân cộng với nắng nóng, các phòng điều trị nóng hừng hực như những cái lò nung. Trước khuôn viên bệnh viện, người nhà bệnh nhân ngồi la liệt để tránh nóng. Anh Nguyễn Văn Đình (xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) có con đang điều trị tại Khoa truyền nhiễm - tâm sự: “Ban ngày trời nắng tôi phải đưa thêm một cái quạt ở nhà đến quạt mát cho cháu mà thi thoảng lại mất điện nên cũng không dùng được. Nhờ có mấy cây râm mát ở sân bệnh viện tôi mới đưa cháu ra cho đỡ ngột ngạt một tý”.

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, không chỉ bệnh nhân chịu khổ mà các bác sỹ cũng “bở hơi tai” mới có thể khám hết lượt bệnh nhân đã đăng ký. Các khoa của BV đềutrong tình trạng quá tải, trung bình một phòng 3 giường bệnh nhưng phải “gánh” từ 7-8 bệnh nhân. Để có thể đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tăng đột biến trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, BV Nhi Nghệ An đã mở thêm một buồng khám nội, bố trí thêm một kíp trực vào buổi chiều từ 5 - 21h tối, vào giờ làm việc buổi sáng tổ chức khám sớm hơn thường lệ 15 phút.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa Truyền nhiễm BV Sản Nhi Nghệ An - cho biết: “Nguyên nhân nhiễm bệnh là do sức đề kháng của trẻ em yếu, thời tiết nắng nóng trẻ khó thích nghi kịp nên dễ bị nóng, sốt cao; chất lượng thực phẩm, thức ăn, đồ uống không đảm bảo an toàn vệ sinh là những nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy”.

Bác sỹ Sơn cũng khuyến cáo: “Thời tiết quá nắng nóng như hiện nay, để đảm bảo sức khỏe cho các bé, các bậc phụ huynh nên hạn chế đưa trẻ ra ngoài vào giờ cao điểm nắng, từ 10-15h hàng ngày. Nếu bắt buộc phải ra ngoài trong quãng thời gian đó thì phải che chắn cẩn thận cho các cháu. Chú ý cho trẻ uống nhiều nước. Nếu trẻ có biểu hiện sốt cao, bố mẹ nên nới rộng quần áo cho các cháu, chườm ấm và cho trẻ uống thuốc hạ thân nhiệt và đưa đến BV để có hướng xử lý kịp thời”.

Hình ảnh phụ huynh "mướt mồ hôi" chăm bệnh nhi ngày nắng nóng: 

Phụ huynh vất vả đưa con đi viện trong nắng nóng
Phụ huynh vất vả đưa con đi viện trong nắng nóng

Taxi là phương tiện được phụ huynh lựa chọn đưa con đến bệnh viện ngày nắng nóng
Taxi là phương tiện được phụ huynh lựa chọn đưa con đến bệnh viện ngày nắng nóng

Mang theo cả dây chuyền nước ra hóng mát
Mang theo cả dây chuyền nước ra hóng mát

Không khí trong phòng bệnh luôn ngột ngạt nên phụ huynh đưa con ra bóng râm cho thoáng mát
Không khí trong phòng bệnh luôn ngột ngạt nên phụ huynh đưa con ra bóng râm cho thoáng mát

Lỉnh kỉnh quạt đưa vào viện chăm con
Lỉnh kỉnh quạt đưa vào viện chăm con
Lỉnh kỉnh quạt đưa vào viện chăm con

Phụ huynh tiếp nước cho bệnh nhi do trời nắng
Phụ huynh tiếp nước cho bệnh nhi do trời nắng

Phụ huynh tiếp nước cho bệnh nhi do trời nắng
Các phòng, khoa luôn quá tải phải kê thêm giường ở hành lang để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân đến khám, điều trị

Doãn Hòa - Nguyễn Duy