Huế

Nâng cao việc chăm sóc bệnh tiêu hóa ở trẻ em Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 24,25 tại TP Huế đã diễn ra Hội nghị Nhi khoa Tiêu hóa – Gan Mật toàn quốc lần 3 với sự tham dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các thầy thuốc ưu tú trong ngành Nhi khoa chuyên ngành Tiêu hóa – Gan Mật từ 3 miền tổ quốc.

Một tin vui khi đơn vị đăng cai là BV Trung ương Huế cũng vừa có quyết định thành lập Trung tâm Nhi khoa quy mô lớn từ Khoa Nhi cũ. Trong 2 ngày, có 20 báo cáo khoa học trình bày trong 4 chuyên đề, tập trung chủ yếu về “thực trạng chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter Pylori, bệnh lý dạ dày-tá tràng, tiêu chảy, gan mật và táo bón ở trẻ em”. Đây là những kiến thức mới mà các nhà khoa học Nhi khoa hướng tới, vừa có tính chất tổng quan, vừa cập nhật, chẩn đoán và điều trị cho các chuyên đề tiêu hóa.

Nâng cao việc chăm sóc bệnh tiêu hóa ở trẻ em Việt Nam
GS.TS.Nguyễn Gia Khánh, PCT Hội Nhi khoa Việt Nam – Chủ tịch Chi Hội Tiêu hóa - Gan Mật Nhi khoa Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị toàn quốc

GS.TS.Nguyễn Công Khanh, CT Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết, trẻ từ lúc sanh đến 6 tháng, trên 54,9% trẻ có ít nhất 1 triệu chứng ở đường tiêu hóa, gồm: trớ, đau quặn, táo bón, Chậm lớn, nôn ói, tiêu chảy. Theo báo cáo từ bà mẹ có trẻ nhỏ ở Việt Nam, tỷ lệ % mắc phải rối loạn tiêu hóa ở trẻ đều có các triệu chứng này. Rối loạn tiêu hóa là nguyên nhân chính dẫn đến chuyển đổi sữa rất thường xuyên (47% trẻ được thay đổi trong 6 tháng đầu).

Theo đó, việc áp dụng hướng dẫn thực hành của Yvan Vandenplas trên 5 rắc rối thường gặp trên trẻ nhỏ là: trớ, đau quặn, quấy-đầy hơi kèm khóc, táo bón, dị ứng đạm sữa bò. Từ 2012 đến 2013, Ban cố vấn Hội Nhi khoa Việt Nam đã họp xem xét, đồng thuận áp dụng hướng dẫn này tại Việt Nam và họp hội nghị công bố, hội thảo triển khai trên toàn quốc, công bố trên tạp chí Hội Nhi khoa Việt Nam.

Theo GS.TS.Nguyễn Gia Khánh, PCT Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Chi Hội Tiêu hóa - Gan Mật Nhi khoa Việt Nam, cho biết vào năm 2010, Chi hội Tiêu hóa – Gan Mật Nhi khoa đã được thành lập. Đến nay, cứ mỗi năm một lần đại hội đều họp. Qua 3 năm dù thời gian ngắn nhưng nhiều bệnh viện Nhi khoa đã có các chuyên khoa Tiêu hóa Gan Mật, các phòng thăm dò chức năng. Nhiều TS,BS chuyên khoa II về chuyên ngành tiêu hóa đã được đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật.

Đại Dương