Nam thanh niên bỗng dưng mọc thêm gần 20 cái răng trong miệng

(Dân trí) - Nam thanh niên 28 tuổi đến viện khám vì mọc thêm cả một hàm răng trong miệng khiến các bác sĩ cũng bất ngờ. Theo đó, bác sĩ sẽ phải phẫu thuật nhổ bỏ ít nhất 13 cái răng thừa, 4 mầm răng đang nhú trong miệng bệnh nhân.

13 chiếc răng mọc chen chúc và còn 4 mầm răng đang chuẩn bị mọc lên trong miệng bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp.
13 chiếc răng mọc chen chúc và còn 4 mầm răng đang chuẩn bị mọc lên trong miệng bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình-Hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba) cho biết, nam thanh niên Đ.V.S (28 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) đến viện khám vì tình trạng đau nhức răng không chịu nổi vì sâu răng.

“Vừa há miệng để khám các bác sĩ đã bất ngờ bởi miệng bệnh nhân hàm trên, hàm dưới mỗi hàm đều mọc thêm một hàm răng mới, khiến vòm miệng của bệnh nhân kín mít toàn răng là răng”, BS Nguyễn Thị Mai Châm, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt cho biết.

Kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân thừa 13 cái răng kèm thêm 4 mầm răng có thể nhú bất cứ lúc nào ở hàm răng dưới vốn đã đủ răng.

Bệnh nhân S cho biết, năm 15 tuổi, em bắt đầu mọc thêm răng rồi mỗi năm mọc thêm một chiếc. “Em chỉ nghĩ mình bị mọc lẫy, khi mọc răng cũng không đau nên cũng không nghĩ có gì là khác biệt. Em đã từng đi hàn răng sâu, nha sĩ cũng không nói gì. Nhưng đến khi em có người yêu, rồi lấy vợ, vợ em kêu chưa thấy ai nhiều răng như em cũng khiến em băn khoăn. Lần này tới viện, bác sĩ nói em thừa 13 cái răng so với bình thường”, em S cho biết.

Theo BS Thái, tình trạng mọc thêm 3 - 4 cái răng ở người bình thường, tại khoa vẫn gặp. Còn đây là trường hợp đầu tiên có bệnh nhân mọc thêm đến 13 cái răng, mọc chen chúc thành hàng song song với hàm răng cũ. Chưa kể 4 mầm răng ở hàm dưới cho “chật đất” vẫn chưa thể nhô lên được.

Tình trạng này khiến người bệnh vệ sinh răng miệng khó, do thức ăn rắt, vướng vào các kẽ răng, gây sâu răng. Sau khi điều trị dứt cơn đau sâu tủy răng, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật để loại bỏ 13 chiếc răng thừa của bệnh nhân trên.

Theo các bác sỹ, đến nay vấn không xác định được nguyên nhân vì sao bệnh nhân trên lại mọc thừa nhiều răng đến vậy. Bởi bình thường, mầm răng chỉ có 32 cái, mọc lên đủ răng, nhưng vì một lý do nào đó mầm răng cứ phát triển lên mọc lên thêm như trường hợp của bệnh nhân trên rất khó lý giải. Việc có nhiều răng để lâu, thức ăn rắt vào các kẽ răng dễ gây viêm nhiễm răng, lợi và tủy.

Hồng Hải