Mỹ phẩm chết người

(Dân trí) - Có khoảng 70.000 chất cấu tạo nên các loại mỹ phẩm nhưng chỉ có 3.000 trong số này được phép lưu hành ở châu Âu. Việc sử dụng lâu dài các loại mỹ phẩm chứa chất độc không chỉ gây nguy hiểm mà còn dẫn tới hậu quả chết người.

Vẻ đẹp chết người. Hãy bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm ẩn dấu trong các mỹ phẩm” là tựa đề của cuốn sách, là kết quả nghiên cứu trong vòng 5 năm qua của các chuyên gia về mỹ phẩm Anh và tạp chí Las Vegas. Dưới đây là tiết lộ về 3 thành phần gây nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người mà có thể khiến bạn phải kinh hãi:

 

 1. Chất nhuộm màu từ hắc ín và than

 

Chúng làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều chất trong số này dễ dàng vượt qua được các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm về khả năng sinh ung thư nhưng khảo sát thực tế lại cho kết quả ngược lại.

 

Chúng có mặt trong rất nhiều loại mỹ phẩm như mascara, bút kẻ mắt.

 

2. Formaldehyde  

 

Nó có khả năng kích thích vùng hô hấp trên diện rộng, gây dị ứng và ung thư da.

 

Nó được tìm thấy trong các loại sơn móng tay, dầu gội và nước hoa.

 

3. Dibutyl phthalate

 

Đây là một trong những thủ phạm gây ra các dị tật bẩm sinh đã được thử nghiệm trên động vật.

 

Chất này tìm thấy rất nhiều trong sơn móng, nước hoa và một số loại mỹ phẩm khác.

 

Ung thư và dị ứng thực phẩm sẽ "đồng hành” với bạn khi bạn thường xuyên dùng các loại mỹ phẩm có chất lượng không đảm bảo.

 

Uyên Phương

Theo Womanpassons