Mỹ: Một thanh niên tử vong sau khi nhổ răng khôn

(Dân trí) - Marek Lapinski, 25 tuổi ở Califonia đã chết vào hôm 24/3 vì biến chứng sau phẫu thuật nhổ 2 chiếc răng khôn tại một phòng nha.

TT Nha khoa nơi Lapinski đã nhổ 2 răng khôn

TT Nha khoa nơi Lapinski đã nhổ 2 răng khôn
 

Sau 3 ngày nhổ răng bởi TS Steven Paul, Lapinski đã tử vong.

 

Một báo cáo từ xe cứu thương cho biết phản ứng đầu tiên của Lapinski khi tỉnh dậy sau phẫu thuật là ho liên tục. Lapinski tiếp tục được gây mê bằng Propofol (một chất gây mê phẫu thuật đã giết chết ca sĩ Michael Jackson) và được đưa đến bệnh viện và tử vong tại đây.

 

Một miếng gạc đã được tìm thấy trong đường hô hấp của cậu.

 

Chị gái của Lapinski, Natalie cũng là một y tá nói rằng sau khi xem xét các hồ sơ y tế của em trai cô, cô phát hiện ra rằng cậu đã sử dụng ít nhất 6 loại thuốc an thần do bác sĩ phẫu thuật chỉ định. Cô cho biết thêm các y tá tại bệnh viện nói rằng em trai cô đã bị gây mê quá nhiều.

 

Hiện gia đình của Marek Lapinski đang tiến hành các thủ tục pháp lý để làm sáng tỏ vụ việc.

 

Thu Hương

Theo foxnews