Mỹ: 15 người thiệt mạng do nhiễm khuẩn listeria

(Dân trí) - Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đợt bùng nổ dịch nhiễm khuẩn listeria gần đây tại 19 bang đã cướp đi sinh mạng của 15 người và khiến 84 người đổ bệnh.

  

Một công ty ở California cho biết đã thu hồi 90 thùng rau diếp thái nhỏ đang trên đường vận chuyển đến Oregon và sau đó đến Idaho, Washington và các nơi khác sau khi Cục Quản  lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có khuẩn listeria trong một mẫu sản phẩm.

 

Công ty True Leaf Farms cho biết rằng rau diếp không gây ra bệnh nào cả.

 

Khuẩn listeria rất nguy hiểm và là loại vi khuẩn gây bùng phát dịch làm thiệt mạng rất nhiều người tại các bang của Mỹ khi ăn dưa nhiễm khuẩn có nguồn gốc từ Colorado.

 

Người phát ngôn của True Leaf Farms cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với FDA và liên hệ với các khách hàng để đảm bảo có thể nhanh chóng loại bỏ bất kỳ sản phẩm có liên quan tới đợt thu hồi này”.

 

Công ty này cũng khuyến cáo khách hàng không nên sử dụng các loại rau diếp bị thu hồi, nên trả lại nơi sản xuất hoặc tiêu hủy chúng.