Mùa nắng nóng coi chừng bị đau mắt đỏ

(Dân trí) - Bệnh đau mắt đỏ đang có dấu hiệu tăng đột biến, nguyên nhân là do thời tiết liên tục nắng nóng bất thường trong những tuần qua. Điều đáng lo ngại là bệnh không được chữa trị kịp thời do tưởng là mắt bị nhiễm bụi thông thường.

Trong những ngày này, lượng bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ đến khám ở Bệnh viện Mắt TW tăng cao. Hầu hết những bệnh nhân này đều cho biết, họ thường đi ra ngoài đường mà không có biện pháp bảo vệ mắt nào.

 

Lúc mới chớm bệnh, họ tưởng rằng mắt bị nhiễm bụi thông thường nên cứ để mắt tự khỏi hoặc nhỏ nước muối, thuốc nhỏ mắt thông thường. Chỉ khi mắt càng ngày càng đỏ và kéo dài hết từ ngày này sang ngày khác, không thể tự chữa được thì họ mới tìm đến bệnh viện.

 

Theo Bác sĩ Nguyễn Hoàng Cẩn (Bệnh viện Mắt TW) cho biết: Viêm kết mạc là bệnh dễ chữa nhưng nếu không điều trị đúng cách sẽ để lại những biến chứng đáng tiếc như thị lực giảm (mờ mắt); để lại sẹo trên tròng đen của mắt (biểu hiện là một đốm trắng đục, độ lớn nhỏ tuỳ thuộc vào biến chứng của bệnh)… Diễn tiến của bệnh có thể nặng hơn nếu sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa Cortibiot.

 

Triệu chứng của người đau mắt đỏ thường là cộm, đùn ghèn nhiều, đỏ từ ngoài vào tròng đen, thậm chí lúc đầu không thể mở mắt được và rất khó chịu.

 

Khi bị bụi bẩn tấn công, người bệnh cũng có thói quen dụi mắt, đây cũng là nguyên nhân làm cho mắt lâu khỏi (các hạt bẩn, vius, vi khuẩn sẽ chạy khắp vùng mắt gây tổn thương).

 

Đau mắt đỏ cũng không dễ lây lan như dân gian quan niệm. Nó chỉ lây khi tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh như sử dụng chung khăn mặt, thuốc nhỏ mắt, sờ vào mắt người bệnh cũng có thể là khi nhỏ dùm thuốc cho người bị bệnh sau đó đưa tay lên dụi mắt mình khi rửa tay chưa sạch.

 

Phương Minh